Sau gần 1 tháng các phường quyết tâm lập lại trật tự đô thị, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tại một vài tuyến phố, vi phạm vẫn diễn ra công khai.
Lực lượng chức năng đã chặt bỏ toàn bộ số cây càphê người dân trồng trái phép trên diện tích 9,21ha đất rừng bị lấn chiếm để bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, bảo vệ theo quy định.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vụ việc lấn chiếm, xây dựng trái phép trên diện tích đất của Trại giam Đại Bình được giao quản lý sử dụng.
Quản lý, bảo vệ hồ Suối Giai trước sự “lấn chiếm” của người dân không chỉ góp phần bảo vệ an toàn hồ đập mà còn tạo điều kiện thuận lợi để địa phương quy hoạch phát triển du lịch.
Sau bài viết phản ảnh của phóng viên TTXVN, huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các đơn vị triển khai các bước để giải tỏa khu đất 182ha đất tái định canh thuộc Dự án Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng bị lấn chiếm.
Tại nhiều nơi ở Hà Nội, việc dừng đỗ ôtô tùy tiện, chiếm dụng khoảng không gian mặt đường phía trước các điểm dừng, nhà chờ xe buýt, xe điện, gây cản trở giao thông, khiến hành khách bức xúc.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư chưa xuất trình được hồ sơ mặt bằng thi công và biện pháp thi công, cũng chưa báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả xem xét, chấp thuận.
Lực lượng chức năng xác định vị trí rừng bị phá thuộc tiểu khu 1481, xã Quảng Trực (Đắk Nông); loại rừng bị phá là rừng sản xuất, tổng diện tích rừng, đất rừng bị phá và san gạt gần 8.000m2.
Dự án đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội hiện chưa đi vào hoạt động, các nhà ga vẫn đang trong tình trạng cửa đóng then cài, nhiều người dân lợi dụng lấn chiếm làm nơi buôn bán.
Các hành vi lấn chiếm phổ biến là xây dựng công trình nhà cửa, quán càphê; sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ thủy lợi; xâm phạm công trình mặt đập chứa nước, kênh dẫn nước.
Không gian vỉa hè tại Hà Nội đang bị bóp nghẹt, những người kinh doanh buôn bán vô tư biến vỉa hè của công thành nơi bán hàng, trông xe,… đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Từ ngày 5/8, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) phải thành lập tổ công tác cưỡng chế, yêu cầu các hộ dân tháo dỡ, khắc phục hậu quả các công trình nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh Bái Tử Long.
Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt hai cá nhân mỗi người 105 triệu đồng do lấn chiếm gần 40.000m2 đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1668 - thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long.
Dù cơ quan chức năng, đơn vị chủ quản của công trình nhiều lần đến hiện trường lập biên bản yêu cầu dừng san lấp trái phép lòng hồ Dầu Tiếng, tuy nhiên, một số cá nhân vẫn tiếp tục thi công.
Hai cá nhân lấn chiếm gần 1,6ha rừng ở hai huyện Lâm Hà và Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng bị xử phạt số tiền tổng cộng 150 triệu đồng và được yêu cầu trả lại diện tích đã chiếm trong vòng một tháng.
Việc giải tỏa các vật dụng lấn chiếm và khai thác thủy sản tận diệt trái phép trên đầm Ô Loan gặp rất nhiều khó khăn do đây là nghề mưu sinh của phần lớn các hộ dân từ nhiều năm qua.
Việc lấn chiếm hành lang đê, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã diễn ra trong một thời gian dài trên địa bàn nhiều xã của huyện Hoài Đức, đặc biệt là khi có thông tin huyện chuẩn bị lên quận.
Ủy ban Nhân dân xã Kim Chung, huyện Đông Anh - Hà Nội sáng 2/1 đã thực hiện cưỡng chế hành vi lấn chiếm, vi phạm trật tự xây dựng tại diện tích đất công cộng ao cá Bác Hồ trên địa phận xã.
Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phong đã tổ chức kiểm tra, yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục hậu quả không để đất tiếp tục tràn xuống biển gây ảnh hưởng đến bãi đá 7 màu và bãi rêu.