Lần đầu tiên quan sát biến đổi của hạt neutrino

Sự “thay hình đổi dạng” của một hạt neutrino lý giải việc tại sao chúng ít đi khi từ Mặt Trời tới Trái Đất, so với mô hình chuẩn.
Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện được sự “thay hình đổi dạng” từ muon neutrino (νμ) biến thành tau neutrino (ντ) của một hạt neutrino.

Theo các nhàvật lý học thuộc Trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN), phát hiện trên cóý nghĩa quan trọng giúp tìm hiểu sâu hơn về bí mật sự hình thành vũ trụ.

Neutrino là hạt cơ bản rất quan trọng trong vũ trụ, đặc tính vật lý đặc biệt củanó luôn thu hút sự quan tâm sâu rộng của giới khoa học. Neutrino tổng cộng có baloại: electron neutrino (νe), muon neutrino (νμ), và tau neutrino (νt).

Các nhà khoa học luôn đi tìm chứng cứ trực tiếp về sự tương tác và chuyển đổilẫn nhau của neutrino.

Năm 2006, CERN bắt đầu thử nghiệm phóng chùm neutrino tớiphòng thí nghiệm Grand-Sasso đặt ở Italy. Các nhà khoa học suy đoán, khi neutrino được phóng đi và khi tới phòng thí nghiệm Grand-Sasso, một số muonNneutrino (νμ) sẽ chuyển biến thành tau neutrino (ντ).

Sau đó các nhà khoa học đãtiến hành lắp đặt thiết bị quan sát dưới lòng đất trong phòng thí nghiệmGrand-Sasso để thu thập các số liệu liên quan nhằm xác định xem muon neutrino(νμ) có thực sự chuyển đổi sang tau neutrino (ντ) hay không.

Các nhà nghiên cứu cho biết, qua hơn ba năm thực hiện giám sát, cuối cùng họ đãquan sát được có một muon neutrino (νμ) “thay hình đổi dạng” thành tau neutrino(ντ).

Theo các nhà khoa học, đây là lần đầu tiên họ tìm thấy chứng cứ trực tiếp về sựbiến động của loại hạt trên. Phát hiện này có ý nghĩa đặc biệt to lớn giúp cho giớikhoa học giải thích nguyên nhân tại sao khi đi từ Mặt Trời tới Trái Đất số lượng neutrino lại ít hơn so với số lượng các hạt theo mô hình chuẩn./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.