Lãnh đạo CH Lugansk tự xưng bị thương trong một vụ nổ lớn

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitsky đã bị thương trong một vụ nghi ngờ là đánh bom xe tại miền Đông Ukraine.
Lãnh đạo CH Lugansk tự xưng bị thương trong một vụ nổ lớn ảnh 1Ông Igor Plotnitsky. (Nguồn: Sputniknews)

Ngày 6/8, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Igor Plotnitsky đã bị thương trong một vụ nghi ngờ là đánh bom xe tại miền Đông Ukraine.

Truyền thông địa phương cho biết ông Plotnitsk hiện được điều trị tại bệnh viện địa phương cùng một số người khác sau một vụ nổ lớn ngay gần xe ông.

Khẳng định vụ nổ nhằm vào mạng sống của chính trị gia 52 tuổi này, song truyền thông địa phương chưa quy kết cá nhân hay tổ chức nào có thể đứng đằng sau vụ việc.

Trong khi đó, hãng tin Nga Interfax cho biết ông Plotnitsk không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Cộng hòa Nhân dân Lugansk và Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng là những lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine.

Xung đột tại khu vực này từ tháng 4/2014 đến nay đã cướp đi sinh mạng của trên 9.500 người đồng thời khiến hàng chục nghìn người khác bị thương, chủ yếu là dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục