Lãnh đạo Công đảng Anh: Sẽ tái đàm phán Brexit nếu thắng cử

Ông Jeremy Corbyn cho biết sẽ thúc đẩy Brexit và tìm cách tái đàm phán các điều khoản của thỏa thuận này nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm vào năm sau.
Lãnh đạo Công đảng Anh: Sẽ tái đàm phán Brexit nếu thắng cử ảnh 1Lãnh đạo Công đảng đối lập Anh Jeremy Corbyn phát biểu tại một sự kiện ở Liverpool. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, lãnh đạo Công đảng đối lập của Anh Jeremy Corbyn ngày 22/12 cho biết sẽ thúc đẩy việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn được gọi là Brexit, và tìm cách tái đàm phán các điều khoản của thỏa thuận này nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm vào năm sau.

Tuyên bố này là cú đòn mạnh giáng vào những người ủng hộ đảng muốn tổ chức cuộc trưng cầu ý dân thứ hai về Brexit.

[Brexit: Anh cân nhắc phương án thay thế nếu không đạt thỏa thuận]

Khi được tờ Guardian hỏi ông sẽ làm gì nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm được tổ chức nhằm phá vỡ thế bế tắc tại Quốc hội, chính trị gia 69 tuổi của Công đảng nêu rõ: "Tôi sẽ phải bắt đầu lại và đàm phán, đồng thời xem kế hoạch làm việc sẽ là gì."

Khi được hỏi về lập trường của Công đảng là gì nếu một cuộc trưng cầu ý dân được tổ chức, ông Corbyn cho hay: "Đó sẽ là một vấn đề để đảng quyết định chính sách của mình, nhưng đề xuất của tôi tại thời điểm này là tiếp tục (kế hoạch hiện nay), cố gắng đạt một liên minh thuế quan với EU, theo đó hai bên sẽ có thể trở thành những đối tác thương mại đúng đắn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục