Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ rút khỏi chính trường

Thượng nghị sỹ Harry Reid tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2016 tới, đồng thời ủng hộ Thượng nghị sỹ bang New York Charles Schumer kế nhiệm vị trí của mình.
Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ rút khỏi chính trường ảnh 1Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid tại cuộc họp báo về dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa ở thủ đô Washington ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/3, Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ, Thượng nghị sỹ Harry Reid tuyên bố ông sẽ không tái tranh cử trong cuộc bầu cử năm 2016 tới, đồng thời ủng hộ Thượng nghị sỹ bang New York Charles Schumer kế nhiệm vị trí của mình.

Thượng nghị sỹ Reid, 75 tuổi và là một trong những chính khách có ảnh hưởng nhất của đảng Dân chủ hiện nay, đã đưa ra quyết định trên sau nhiều tháng phủ nhận những tin đồn rằng ông sẽ về hưu vì lý do sức khỏe, vốn xuất hiện ngày càng nhiều sau khi ông bị thương nghiêm trọng trong một tai nạn hồi đầu năm nay.

Một trợ lý của Thượng nghị sỹ Reid nói với kênh truyền hình CNN rằng ông đã đi đến quyết định về hưu sau khi bàn bạc với gia đình dịp Giáng sinh vừa qua, song muốn có thời gian để thu xếp công việc trước khi chính thức công bố.

Theo người trợ lý này, Thượng nghị sỹ Reid muốn giã từ chính trường khi đang ở đỉnh cao quyền lực và ông sẽ nỗ lực hết sức trong 21 tháng còn lại của nhiệm kỳ để giúp đảng Dân chủ giành lại đa số ghế tại Thượng việc vào năm 2017.

Tổng thống Barack Obama đã ca ngợi Thượng nghị sỹ Reid là “một trong những người bạn thân và đối tác tuyệt vời nhất." Phát biểu trên Đài Phát thanh Nevada, ông đánh giá ông Harry Reid đã đảm đương một cương vị rất khó để thay thế.

Trong khi đó, phe Cộng hòa đánh giá quyết định nghỉ hưu của Thượng nghị sỹ Reid là một tổn thất lớn của đảng Dân chủ và động thái này báo hiệu hy vọng giành lại quyền kiểm soát Thượng viện của phe Dân chủ sau cuộc bầu cử cuối năm 2016 là rất mong manh.

Trước khi được bầu vào Thượng viện năm 1986, ông Reid là Hạ nghị sỹ đại diện cho khu bầu cử số một của bang Nevada từ năm 1982. Ông trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện hồi năm 2005 và là một trong những thượng nghị sỹ tại vị lâu nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục