Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Võ Trần Chí

Lễ tang cấp Nhà nước đồng chí Võ Trần Chí, nguyên UV Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã được tổ chức trọng thể tại TP.HCM.
Ngày 18/11, lễ tang cấp Nhà nước đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chínhtrị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã được tổ chức trọng thể tạiHội trường Thành phố Hồ Chí Minh.

8 giờ sáng cùng ngày, lễ viếng được cử hành với sự tham dự của các đồng chílãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Long An - quê hương đồngchí Võ Trần Chí, cùng đồng chí, đồng nghiệp và gia đình, họ tộc của đồng chí VõTrần Chí.

Đến viếng đồng chí Võ Trần Chí và chia buồn cùng gia đình có: đoàn đại biểu Banchấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư LêHồng Anh làm trưởng đoàn; đoàn Chủ tịch nước do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịchnước Trương Tấn Sang và Phu nhân dẫn đầu; đoàn đại biểu Chính phủ do Ủy viênTrung ương Đảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn; đoàn đại biểuỦy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Chủ tịch Huỳnh Đảm làm trưởngđoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyênTổng Bí thư: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê ĐứcAnh; nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi vònghoa viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ ChíMinh Võ Trần Chí. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đã đến viếng đồng chí VõTrần Chí và chia buồn cùng gia đình.

Viếng đồng chí Võ Trần Chí còn có: Đoàn đại biểu Thành ủy-Hội đồng Nhân dân Ủyban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viênBộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu; đoàn đại biểu Tỉnh ủy-Hộiđồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An;đoàn Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; đoàn của các bộ, ban, ngành, đoàn thểTrung ương; các sở, ban, ngành, quận-huyện và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,nơi đồng chí Võ Trần Chí gắn bó thời gian dài từ những ngày đảm nhiệm cương vịlãnh đạo thành phố cho đến lúc đi xa.

Thương tiếc và tưởng nhớ đồng chí Võ Trần Chí, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhànước đã trân trọng ghi vào sổ tang những lời chia buồn sâu sắc, với lòng biết ơnmột nhà cách mạng lão thành, người cán bộ lãnh đạo tài năng.

Lời chia buồn củaBan chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thay mặtviết có đoạn: “Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vô cùng thươngtiếc đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa VII, nguyên Ủy viênTrung ương Đảng các khóa VI, VII, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh,nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long An, Khu ủy viên Khu II. Đồng chí là một đảng viêntrung kiên, một cán bộ lãnh đạo tài năng, là người đồng chí chân tình, gươngmẫu, giàu tinh thần trách nhiệm.

Trên 66 năm hoạt động cách mạng, 65 năm tuổi Đảng, đồng chí đã trọn đời vìdân, vì Đảng, cống hiến toàn bộ sức lực của mình cho sự nghiệp giải phóng dântộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân.Đồng chí mất đi là một tổn thất cho cách mạng, cho Đảng, Đảng bộ và nhân dânThành phố Hồ Chí Minh và quê hương Long An, để lại niềm tiếc thương vô hạn chogia đình, bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp.”

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gửi lời chiabuồn sâu sắc tới gia quyến đồng chí Võ Trần Chí và bày tỏ: “Cuộc đời hoạt độngphong phú, sôi nổi của đồng chí là tấm gương sáng về hết lòng, hết sức phụng sự,phục vụ nhân dân... Đồng chí luôn kiên định lý tưởng cách mạng, cống hiến toànbộ sức lực của mình cho sự nghiệp độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cho sựbình yên, hạnh phúc của nhân dân; vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thànhxuất sắc mọi cương vị công tác được giao, góp phần xứng đáng vào tiến trình đổimới của Đảng ta, để lại nhiều dấu ấn trong sự phát triển của thành phố.”

Dành những lời tốt đẹp để nói về “anh Hai Chí” kính mến - người tiền nhiệm trêncương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của mình, nguyên Chủ tịch nướcNguyễn Minh Triết xúc động ghi: “Cả cuộc đời anh đã hiến dâng cho sự nghiệp đấutranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Anhlà tấm gương cho lớp cán bộ kế tiếp noi theo. Vĩnh biệt anh với bao tấm lòngthương nhớ, đau xót của anh em, đồng chí, đồng đội.”

Thành phố Hồ Chí Minh là nơi in đậm dấu ấn của đồng chí Võ Trần Chí. Thay mặtĐảng bộ và nhân dân thành phố, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trân trọng viết:“Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện noi gương đồng chí để tiếp tụcphấn đấu xây dựng thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu ngày càng văn minh, hiệnđại, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, sự nghiệp côngnghiệp hóa-hiện đại hóa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.”

Đồng chí Võ Trần Chí, sinh ngày 22/5/1927; quê quán xã Hướng Thọ Phú, huyện ThủThừa, tỉnh Long An; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VI, VII; nguyên Ủyviên Bộ Chính trị khóa VII; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; nguyênBí thư Tỉnh ủy Long An, Khu ủy viên Khu II.

Trên 60 năm hoạt động cách mạng, với nhiều công lao và đóng góp cho sự nghiệpcách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huânchương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quýkhác.

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, gia đình và tậpthể giáo sư, bác sĩ hết lòng chăm sóc, cứu chữa, song vì tuổi cao, bệnh nặng,đồng chí Võ Trần Chí đã từ trần hồi 15 giờ 35 phút ngày 16/11/2011.

Lễ viếng đồng chí Võ Trần Chí còn diễn ra trong các ngày 18 và 19/11. Lễ truyđiệu sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ 30 ngày 20/11, sau đó là lễ an táng tạiNghĩa trang Thành phố Hồ Chí Minh./.

Hoàng Liên Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục