Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine nhất trí gặp nhau tại Paris

Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine đã nhất trí rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng chính phủ và lực lượng ly khai ở miền Đông “nhìn chung đã được tôn trọng kể từ ngày 1/9.”
Lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine nhất trí gặp nhau tại Paris ảnh 1Binh sỹ Ukraine gác tại chốt quân sự ở Popasna, vùng Donetsk ngày 18/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 9/9, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Petro Poroshenko đã nhất trí rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa các lực lượng ​chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai ở miền Đông “nhìn chung đã được tôn trọng kể từ ngày 1/9.”

Theo thông báo từ Điện Elysee, trong cuộc điện đàm 4 bên kéo dài 90 phút, các nhà lãnh đạo cho rằng cần phải làm mọi việc để việc tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn được lâu dài và cho phép sứ mệnh giám sát đặc biệt của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) được tiến hành thường xuyên, an toàn và tiếp cận không hạn chế đối với các khu vực bị ảnh hưởng ở miền Đông Ukraine.

Nguồn tin cũng cho biết 4 nhà lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh tại Paris vào “đầu tháng 10” để thảo luận về những nỗ lực hòa bình tại Ukraine.

Bên cạnh đó, ngoại trưởng của 4 nước sẽ gặp nhau lần đầu tiên ở Berlin (Đức) vào ngày 12/9 tới để đưa ra “những đề xuất cụ thể.”

Trước đó cùng ngày, quân đội Ukraine cho biết thỏa thuận ngừng bắn mới với quân ly khai kéo dài 9 ngày đã được duy trì bất chấp những vụ đụng độ nhỏ khiến 2 binh sỹ chính phủ thiệt mạng trong tuần này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục