Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trực tiếp đôn đốc cả hệ thống phòng chống dịch

Ngày 6/5, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình và Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch ở xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy - nơi có chùm ca bệnh là 3 mẹ con trong một gia đình.
Lãnh đạo tỉnh Thái Bình trực tiếp đôn đốc cả hệ thống phòng chống dịch ảnh 1Lãnh đạo tỉnh Thái Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Sau khi ghi nhận 5 ca dương tính với SARS- CoV-2, ngày 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy - nơi được xác định có chùm ca bệnh là 3 mẹ con trong một gia đình.

Tại điểm kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Thận yêu cầu chính quyền các cấp từ thôn, xã, huyện phải quyết liệt, khẩn trương, khoanh vùng, dập dịch; dừng tất cả hoạt động không thiết yếu, kiểm soát chặt chẽ người ra vào, các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào thôn thực hiện 24/24 giờ.

Tại thôn Đông Hòa, xã Hồng Dũng, nơi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình yêu cầu địa phương này vừa thực hiện phong tỏa vừa thực hiện cách ly xã hội, tránh lây nhiễm trong cộng đồng thành ổ dịch lớn. Ngành y tế thực hiện ngay việc lấy mẫu xét nghiệm trong thôn Đông Hòa, sớm phát hiện ca lây nhiễm và thần tốc truy vết F1, F2 tại địa phương này.

[Thái Bình giãn cách xã hội từ 12 giờ ngày 6/5 sau 5 ca mắc COVID-19] 

Ông Bùi Xuân Ngàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Dũng cho biết ngay sau khi có thông báo từ ngành y tế về ca dương tính với SARS-CoV-2, từ 5 giờ ngày 6/5, xã đã thực hiện phong tỏa thôn Đông Hòa với khoảng 80 hộ, 240 nhân khẩu. Đến trưa 6/5, xã Hồng Dũng đã truy vết được 23 trường hợp F1 và đang tiếp tục truy vết thêm các F1, F2.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, đến sáng 6/5, địa phương này ghi nhận 5 ca dương tính, đều liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trong đó, có chùm ca bệnh là 3 mẹ con trong một gia đình, địa chỉ thường trú tại xã Hồng Dũng và xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy. Đây là lần đầu tiên Thái Bình ghi nhận ca bệnh lây nhiễm trong nước.

Sáng 6/5, địa phương này đã quyết định cho học sinh tất cả các cấp nghỉ học để phòng, chống dịch. Thái Bình đã phong tỏa ngay các thôn có ca dương tính với SARS-CoV-2 và thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh từ 12 giờ ngày 6/5.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã ban hành thông báo khẩn truy tìm người tới những địa điểm liên quan đến các ca dương tính trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục