Đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ được xác định trên cơ sở các quy định của UNCLOS, phù hợp với đặc điểm địa lý và tự nhiên của Vịnh Bắc Bộ.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển Nhật Bản từ phía Tây Nam đảo Yakushima, đánh dấu lần thứ 7 một tàu khảo sát Trung Quốc tiến vào vùng biển ngoài khơi Kagoshima.
Ông Gregory Poling, một trong những chuyên gia hàng đầu của Mỹ về Biển Đông, đã nêu bật hai lý do về tầm quan trọng của UNCLOS 1982 đối với các nước nhỏ và đang phát triển.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết 4 tàu tuần tra của Trung Quốc bắt đầu đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku (phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) lúc 9h45 sáng 12/4 theo giờ địa phương.
Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của quân đội Mỹ nhấn mạnh các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cho thấy rõ mối đe dọa mà chương trình vũ khí bất hợp pháp của nước này gây ra cho các nước láng giềng.
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết hai vật thể bay mà Triều Tiên phóng sáng 25/3 là các tên lửa đạn đạo và đã chỉ thị cho các quan chức liên quan tiếp tục thu thập thông tin về vụ phóng này.
Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt giữ một tàu treo cờ Hàn Quốc cùng các thuyền viên trên tàu "vì gây ô nhiễm vùng Vịnh Persia bằng hóa chất."
Tháng trước, Israel và Liban đã tổ chức các cuộc đàm phán về phân định biên giới trên biển nhằm giúp khai thác các tài nguyên biển giữa Liban và Israel dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc và Mỹ.
Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên không có động thái bất thường nào ở khu vực gần biên giới biển, sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo Seoul không được xâm phạm lãnh hải để tìm kiếm thi thể công dân bị bắn.
Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tàu sân bay Liêu Ninh và 5 tàu khu trục tên lửa khác đã đi qua vùng biển nằm giữa đảo lớn Okinawa và đảo Miyako khi từ Thái Bình Dương quay lại biển Hoa Đông.
EU nhấn mạnh hành động đơn phương ở Biển Đông “làm gia tăng căng thẳng” và “hủy hoại” môi trường an ninh hàng hải trong khu vực, “đe dọa nghiêm trọng” đến sự phát triển kinh tế hòa bình trong khu vực.
Một tàu khảo sát của Trung Quốc đã truy đuổi một tàu thăm dò do công ty dầu khí nhà nước Petronas của Malaysia đang vận hành trong vùng lãnh hải của nước này.
Từ ngày 19/7, Panama bắt đầu thủ tục rút treo cờ sau khi một cuộc điều tra xác định rằng MT Riah đã "cố tính vi phạm các quy định của quốc tế" khi không báo cáo bất cứ tình huống bất thường nào.
Tàu Sea-Watch 3, treo cờ Hà Lan, đang bị "mắc kẹt" trên Địa Trung Hải sau khi cứu 53 người di cư trôi dạt trên một chiếc xuồng cao su ở ngoài khơi bờ biển Libya ngày 12/6.
UNHCR đã hối thúc Chính phủ Italy xem xét lại sắc lệnh khẩn cấp mà nước này vừa thông qua, trong đó tác động lớn đến hoạt động giải cứu ngoài khơi Địa Trung Hải.
Theo sắc lệnh mới, những tàu đi vào vùng biển của Italy vi phạm luật quốc tế hoặc phớt lờ lệnh của giới chức nước này có thể bị phạt từ 11.300-57.000 USD và có thể bị bắt giữ nếu tiếp tục vi phạm.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận rằng một tàu sân bay của Trung Quốc đã đi qua các đảo ở phía Tây Nam của nước này, hướng tới Thái Bình Dương, song không xâm phạm lãnh hải của Nhật Bản.