Panama bắt đầu thủ tục rút đăng ký chiếc tàu chở dầu bị bắt ở Iran

Từ ngày 19/7, Panama bắt đầu thủ tục rút treo cờ sau khi một cuộc điều tra xác định rằng MT Riah đã "cố tính vi phạm các quy định của quốc tế" khi không báo cáo bất cứ tình huống bất thường nào.
Panama bắt đầu thủ tục rút đăng ký chiếc tàu chở dầu bị bắt ở Iran ảnh 1Tàu chở dầu MT Riah trong một video được công bố trên truyền hình nhà nước Iran. (Nguồn: PressTV)

Reuters đưa tin cơ quan Hàng hải Panama ngày 20/7 đã bắt đầu thủ tục rút đăng ký một chiếc tàu chở dầu tên là MT Riah, vốn đã bị lai dắt vào Iran sau khi biến mất khỏi bản đồ vận tải tàu biển ở Eo biển Hormuz từ hôm 14/7.

Trong một thông cáo, nhà chức trách cho biết Panama từ hôm 19/7 bắt đầu thủ tục rút treo cờ sau khi một cuộc điều tra xác định rằng con tàu chở dầu này đã "cố tính vi phạm các quy định của quốc tế" khi không báo cáo bất cứ tình huống bất thường nào.

[EU quan ngại trước các diễn biến mới tại Eo biển Hormuz]

Iran trước đó cho biết nước này đã kéo một con tàu vào vùng lãnh hải của mình từ Eo biển Hormuz sau khi chiếc tàu này phát đi một cuộc gọi cầu cứu.

Mặc dù Tehran chưa nêu tên con tàu, nhưng Riah là chiếc tàu duy nhất được ghi nhận có hoạt động tại đó phù hợp với mô tả trên.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho hay họ không chắc chắn liệu chiếc tàu chở dầu có bị Iran bắt giữ hay giải cứu sau khi gặp trục trặc về động cơ như Tehran tuyên bố tạo ra một bí ẩn trên biển tại thời điểm căng thẳng lên cao ở Vùng Vịnh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.