Ngày 6/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết, nếu cần thiết sẽ đến Mỹ để thảo luận về vụ việc hàng trăm công dân Hàn Quốc bị cơ quan di trú Mỹ bắt giữ tại một nhà máy sản xuất pin ở Georgia.
Kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt gần 66% kế hoạch là tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự chủ động, tích cực của các doanh nghiệp trong việc xúc tiến thị trường lao động ngoài nước.
Trong 5 tháng đầu năm, số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đạt gần 50% kế hoạch năm của Bộ Nội vụ. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất.
Thống đốc tỉnh Gangwon Kim Jin-tae cho biết các công ty lớn như Samsung Electronics, POSCO, SK Group và các doanh nghiệp hoạt động trực tuyến đã thí điểm chế độ làm việc 4 ngày một tuần.
Việc ký Hiệp định song phương về bảo hiểm xã hội giữa Việt Nam-Hàn Quốc là một nhu cầu cấp thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự di chuyển người lao động cũng như để bảo vệ quyền lợi về bả
Từ năm 2015 đến nay, Chính phủ hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã trao đổi, đàm phán và về cơ bản đã thống nhất nội dung dự thảo Hiệp định về bảo hiểm xã hội giữa hai nước.
Trước sức ép thu nhập, tình trạng làm ngoài giờ đang diễn ra phổ biến tại Hàn Quốc. Người Hàn Quốc thường không nhận công việc thứ hai nhiều như người Mỹ hay người Canada.
Cuộc điện đàm giữa hai ngoại trưởng diễn ra sau khi Hàn Quốc tuyên bố sẽ nối lại việc khiếu nại lên WTO liên quan đến việc Nhật áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu 3 loại vật liệu công nghệ cao.
Hiện nay có hơn 9.000 lao động nước ngoài thuộc diện có nhu cầu ưu tiên nhập cảnh, trong đó hơn 2.000 lao động làm việc cho một số các dự án, công trình trọng điểm quốc gia.
Theo báo cáo cập nhật về tình hình lao động, việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tính đến ngày 3/3, cả nước có hơn 46.000 lao động đến từ nước có dịch COVID-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy.
Sở GD và ĐT thành phố đề xuất đối với khối Trung học cơ sở, học sinh lớp 9 đi học kể từ ngày 2/3 nhưng không tổ chức bán trú; ngày 16/3 các lớp khác đi học bình thường.
Gần 1/3 số thanh niên Hàn Quốc đến làm việc ở Nhật Bản, nơi đang trải qua tình trạng thiếu lao động kỷ lục với tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong 26 năm.
Nhà chức trách Hàn Quốc đã bắt giữ ba công nhân nhập cư Indonesia được cho là có dính líu tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thông qua mạng xã hội Facebook.