AEC giúp đỡ ASEAN lôi kéo các nhà kinh doanh Mỹ

Lập AEC giúp ASEAN hấp dẫn các doanh nghiệp Mỹ

Việc thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đang giúp khối này trở thành thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư và doanh nghiệp Mỹ.
Giám đốc quản lý Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN, Anthony Nelson, vừa nhận định việc thiết lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đang giúp khối này trở thành thị trường hấp dẫn đối với giới đầu tư và doanh nghiệp Mỹ.

Tổng dân số của 10 thành viên ASEAN hiện vào khoảng 580 triệu người, với tổng giá trị GDP 1.500 tỷ USD, đem đến nhiều cơ hội tốt để thúc đẩy xuất khẩu.

Với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam, nhiều công ty và doanh nghiệp Mỹ đang quan tâm đến việc đầu tư vào ngành chế tạo và phát triển hạ tầng cơ sở. Trong khi đó, dù bất ổn chính trị, Thái Lan vẫn là điểm đến ưa chuộng nhờ nền tảng kinh tế tốt và khả năng mang đến nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ đối tác.

Theo ông Nelson, Thái Lan có tiềm năng lớn để trở thành cơ sở cho việc thu hút nhiều dự án đầu tư cấp cao của Mỹ, nhất là vào các lĩnh vực viễn thông, phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch và y tế.

Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN sắp nối lại chuyến thăm của phái đoàn thương mại tới Bangkok (Thái Lan), có thể vào tháng tới, để củng cố mối quan hệ với Chính phủ Thái Lan và khu vực tư nhân. Thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương cũng được đưa ra bàn thảo.

Chuyến thăm dự kiến diễn ra hồi tháng Ba nhưng sau đó phải hoãn lại do các cuộc biểu tình của phe "áo đỏ."

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết xuất khẩu hàng hóa của Thái Lan sang Mỹ từ đầu năm đến nay đã tăng 21,7% lên 7,29 tỷ USD, trong khi giá trị nhập khẩu từ Mỹ vào Thái Lan tăng 35,4% lên 4,19 tỷ USD./.

Ngọc Tiến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục