Sau khoảng 1 tháng lắp ghép với ISS, tàu Dragon sẽ mang theo hàng hóa và các kết quả nghiên cứu trở về Trái Đất
VIB phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Việt Tinh Anh triển khai chương trình “Nhà sáng tạo nhí” từ 5 tuổi đến 14 tuổi.
Tàu Cygnus đã lắp ghép thành công với Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trong sứ mệnh vận chuyển hàng hóa tiếp tế cho trạm không gian này.
Tàu vũ trụ Thần Châu 10 của Trung Quốc đã tách thành công khỏi môđun Thiên Cung 1, hoàn thành sứ mệnh 15 ngày trong không gian.
Báo chí Trung Quốc cho biết, ba nhà du hành vũ trụ trên tàu Thần Châu 10 đã lắp ghép thành công với môđun không gian Thiên Cung 1.
Hai ngày sau khi được phóng lên vũ trụ, ngày 13/6, tàu vũ trụ Thần Châu 10 đã thực hiện lắp ghép thành công với modul Thiên Cung 1.
Asus đã ra mắt mẫu thiết bị PadFone gồm một chiếc smartphone PadFone Infinity có khả năng lắp ghép vào dock tablet Infinity Station.
Tàu chở hàng Tiến bộ của Nga đã lắp ghép tự động thành công với Trạm ISS sau khi được phóng từ sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.
Tàu vũ trụ có người điều khiển đầu tiên của Trung Quốc Thần Châu-9 đã lắp ghép thành công với modul Thiên Cung-1 đang bay trên quỹ đạo.
Trong tháng 6, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 9 để thực hiện lắp ghép với module thí nghiệm không gian Thiên Cung 1.
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có phương án tổ chức giao thông tại nút giao cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà và Chùa Bộc - Thái Hà.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 2 cầu vượt lắp ghép nhẹ Tây Sơn-Chùa Bộc và Láng Hạ-Thái Hà sẽ thông xe vào ngày 26/4.
Sau lần lắp ghép đầu tiên vào 3/11, Trung Quốc lần thứ 2 thành công trong việc lắp ghép tàu vũ trụ Thần Châu-8 với modul Thiên Cung-1.
Vào lúc 15 giờ 58 (giờ địa phương) ngày 12/9, tàu vận tải Tiến bộ M-07M, Nga, đã lắp ghép thành công theo chế độ tự động với ISS.
Hơn hai ngày sau khi được phóng lên quỹ đạo, tàu vận tải Tiến bộ M-04M của Nga đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).