Trước khi lắp ghép khoảng 30 phút, tàu Thần Châu-8 đã tách khỏi modul ThiênCung-1.
Trước đó, vào ngày 3/11, tàu này đã lần đầu tiên ghép nối thành công với modulthí nghiệm Thiên Cung-1 trên khoảng không, cách bề mặt Trái Đất 343km.
Hãng tin Tân Hoa dẫn lời một quan chức làm việc tại chương trình vũ trụ củaTrung Quốc cho biết, cơ chế lắp ghép giữa hai tàu vũ trụ này sử dụng trên 10.000linh kiện, trong đó hơn 600 thiết bị trên tàu Thần Châu-8 do các nhà khoa họcTrung Quốc sản xuất.
Việc tàu Thần Châu-8 lắp ghép thành công với modul cũng đưa Trung Quốc trở thànhnước thứ ba trên thế giới, sau Mỹ và Nga, làm chủ được kỹ thuật này, đồng thờigiúp Trung Quốc tiến gần hơn tới việc xây dựng trạm vũ trụ của riêng mình.
Theo giới chức Bắc Kinh, nước này có kế hoạch tiến hành hai cuộc lắp ghép trongvũ trụ vào năm 2012.
Dự kiến, Trung Quốc sẽ thành lập trạm nghiên cứu trên không gian vào năm 2016 vàxây dựng một trạm không gian vũ trụ có người điều khiển vào năm 2020./.