Chu KiếnBình, nhà thiết kế chính kiêm người phát ngôn chương trình vũ trụ có người điềukhiển của Trung Quốc cho biết tàu Thần Châu 9 và tên lửa đẩy Trường Chinh 2Fđã được chuyển đến bệ phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào ngày 9/6.
Ông khẳng định:“Thần Châu 9 sẽ thực hiện sứ mệnh lắp ghép trong không gian có người điều khiểnđầu tiên của Trung Quốc với module thí nghiệm không gian Thiên Cung 1. Điềunày có nghĩa là tàu vũ trụ của Trung Quốc sẽ thực sự trở thành công cụ conthoi có người điều khiển giữa vũ trụ và Trái Đất. Nó có thể đưa con người lêncác trạm vũ trụ hay phòng thí nghiệm không gian. Đây sẽ là bước đi quan trọngtrong lịch sử bay vào vũ trụ có người điều khiển của Trung Quốc.”
Theo ôngChâu, trong vài ngày tới, các nhà khoa học sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra đánhgiá chức năng trên tàu và tên lửa đẩy cũng như các bài kiểm tra chung đối vớicác phi hành gia được lựa chọn, tên lửa và các hệ thống mặt đất.
Trước đó trong tháng Sáu,Thiên Cung 1 đã được hạ thấp xuống quỹ đạo lắp ghép và hiện đang hoạt động bìnhthường trong quỹ đạo.
Sứ mệnh lắpghép trong không gian sẽ do các phi hành gia thực hiện bằng tay, mang lại choTrung Quốc một cơ hội nữa để thử nghiệm công nghệ lắp ghép của nước này.
Một trongba phi hành gia trên tàu Thần Châu 9 sẽ không vào mudule Thiên Cung 1 mà sẽ tiếptục ở bên trong tàu này để đề phòng xảy ra tình huống khẩn cấp.
Thiên Cung 1 được phóng lên quỹđạo ngày 29/9/2011 và đang đợi các sứ mệnh lắp ghép của tàu Thần Châu 9 và ThầnChâu 10 sau khi hoàn tất sứ mệnh lắp ghép trong không gian đầu tiên của TrungQuốc với tàu Thần Châu 8 không người lái hồi tháng 11 năm ngoái./.