Hôm 6/8, chính quyền quân sự Niger đã thông báo đóng cửa không phận, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xâm phạm không phận nước này sẽ gặp phải "sự đáp trả mạnh mẽ và ngay lập tức."
Động thái diễn ra vài giờ sau khi chuyến bay đầu tiên sơ tán công dân của Pháp cất cánh và năm ngày trước thời hạn chót do một khối các nước Tây Phi đưa ra nhằm khôi phục trật tự Hiến pháp ở Niger.
Burkina Faso đang trong quá trình chuyển tiếp sau khi một nhóm cấp cao trong quân đội tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống Roch Kabore ngày 24/1 vừa qua.
Lệnh giới nghiêm ở Burkina Faso hết hiệu lực nhưng các hoạt động vào ban đêm như lễ hội hay các sự kiện cộng đồng vẫn bị cấm sau 24h từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, và sau 2h sáng thứ Sáu, thứ Bảy.
ECOWAS duy trì quan điểm cứng rắn đối với Mali do lo ngại bất ổn kéo dài trong nước và nguy cơ làm suy yếu cuộc chiến chống các phiến quân Hồi giáo cực đoan tại nước này cũng như khu vực Sahel.
Algeria phản đối cuộc đảo chính; Côte d'Ivoire đình chỉ toàn bộ quan hệ kinh tế và tài chính với Mali, trong khi các thành viên ECOWAS tuyên bố sẽ đóng cửa biên giới với quốc gia châu Phi này.
Trong cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo quân đội mới của Sudan vào tối 13/4, những người tổ chức biểu tình tại nước này đã đưa ra các yêu sách, trong đó có việc thành lập một chính phủ dân sự.
Chỉ huy Lực lượng Phản ứng nhanh (RSF), một bộ phận của quân đội Sudan, thông báo không tham gia Hội đồng Quân sự chuyển tiếp, thể chế sẽ lãnh đạo đất nước sau khi lật đổ Tổng thống Omar al-Bashir.
LHQ cử ông Francois Lounceny Fall làm phái viên đến Guinea Xích đạo sau khi nhà chức trách của đất nước giàu dầu mỏ này khẳng định vừa đập tan một âm mưu đảo chính của các đảng đối lập.
Chủ tịch Hạ viện Philippines kêu gọi mở một cuộc điều tra về kế hoạch được cho là của cựu Đại sứ Mỹ tại Manila, Philip Goldberg, nhằm làm suy yếu và lật đổ Tổng thống Rodrigo Duterte.
Theo nhận định của Nga, Mỹ phải ưu tiên các nhiệm vụ khác khẩn cấp hơn như chống IS và Jabhat al-Nusra do đó thời điểm tiến hành lật đổ Tổng thống Syria Assad sẽ được lùi lại.
Phó Tổng thống Aristobulo Isturiz bày tỏ thiện chí đối thoại hòa bình với liên minh Bàn Đoàn kết Dân chủ (MUD) đối lập và nhấn mạnh để đạt kết quả, cần có sự trao đổi kịp thời.
Báo chí Brazil vừa công bố một đoạn băng ghi âm qua điện thoại dài 75 phút, trong đó tiết lộ việc tân Bộ trưởng Kế hoạch Romero Juca có mưu đồ lật đổ Tổng thống Dilma Rousseff.
LHQ sẽ cử khoảng 1.000 binh lính gìn giữ hòa bình và triển khai đội máy bay không người lái đầu tiên tại CH Trung Phi nhằm tăng cường an ninh cho cuộc bầu cử diễn ra trong tháng tới tại nước này.
Nhiều căn nhà bị phóng hỏa và có ít nhất 2 người thiệt mạng cùng một số người bị thương trong vụ bạo lực nổ ra ngày 31/10 tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã yêu cầu cơ quan tư pháp nước này tiến hành xét xử doanh nhân Lorenzo Mendoza, một trong những thủ lĩnh phe cánh hữu đối lập.
Ngày 22/9, các binh sỹ trung thành với chính phủ bị lật đổ của Burkina Faso tuyên bố họ đang chuẩn bị tấn công doanh trại Naaba gần dinh tổng thống ở thủ đô Ouagadougou.
Ai Cập đã thông qua danh sách 5.420 ứng cử viên độc lập và 9 danh sách ứng cử viên của các đảng và liên minh tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử Quốc hội, dự kiến diễn ra trong tháng 10-11 tới.