Lavrov: Bằng chứng Nga can thiệp vào Ukraine "là giả"

Bình luận về các thông tin rằng Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine sẽ đưa ra một số bằng chứng về sự can dự của Nga vào tình hình Ukraine trong cuộc họp vào ngày 17/4 sắp tới, ông Lavrov cho rằng các bằng chứng đó có thể “là giả”.
Lavrov: Bằng chứng Nga can thiệp vào Ukraine "là giả" ảnh 1Người biểu tình bắt giữ cảnh sát tại miền Đông Ukraine (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 14/4 cho biết Moskva không quan tâm tới việc can dự vào công việc nội bộ của Ukraine. 

Bình luận về các thông tin rằng Mỹ, Liên minh châu Âu và Ukraine sẽ đưa ra một số bằng chứng về sự can dự của Nga vào tình hình Ukraine trong cuộc họp vào ngày 17/4 sắp tới, ông Lavrov cho rằng các bằng chứng đó có thể “là giả”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã cáo buộc các nước Phương Tây đạo đức giả trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine, khi coi cuộc biểu tình đẫm máu ở quảng trường độc lập là vì dân chủ, còn biểu tình ở miền Đông nước này là "khủng bố."

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn của thủ tướng Anh cho biết ông David Cameron đã điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande để thảo luận về tình hình hiện nay tại Ukraine. 

Trong một thông cáo, người phát ngôn trên cho hay: “Các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng cuộc họp của Nhóm liên lạc, dự kiến diễn ra vào ngày 17/4 tới, sẽ là một cơ hội quan trọng để Chính phủ Nga chứng tỏ cam kết đối thoại và xuống thang căng thẳng”.

Người phát ngôn cho biết thêm 3 nhà lãnh đạo cũng nhất trí rằng việc chiếm giữ các tòa nhà chính phủ hiện nay tại miền Đông Ukraine là “bất hợp pháp và nguy hiểm”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên làm mọi điều có thể để xuống thang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục