Hát Páo dung không có nhạc cụ đệm, được thể hiện ngẫu hứng, tự nhiên bằng chính cảm xúc cá nhân của người hát, chính vì vậy, các làn điệu Páo dung giàu nhạc điệu và thấm đậm chất trữ tình.
Lễ Cấp sắc của người Dao Quần chẹt phản ánh bản sắc chế độ phụ quyền, đánh dấu sự trưởng thành của đàn ông, kèm theo đó là hệ thống các nghĩa vụ mà thành viên đó được và phải gánh vác.
Cấp Sắc là một trong những nghi lễ độc đáo và được lưu truyền từ nhiều đời nay trong cộng đồng dân tộc Dao tại Hà Giang và có vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần, tín ngưỡng.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ khai mạc với chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện các nghi lễ trong đời sống văn hóa tinh thần của người Dao.
Ngày hội văn hóa các dân tộc 2022 tại Mộc Châu với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách như lễ cúng dòng họ; nghệ thuật khèn của dân tộc Mông; lễ cấp Sắc của dân tộc Dao; nghệ thuật xòe của dân tộc Thái.
Đối với người Dao, tranh thờ chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tinh thần và tâm linh, thể hiện quan niệm của con người thuở sơ khai về vũ trụ, mối quan hệ giữa con người với vũ trụ, thần linh.
Đồng bào Dao quan niệm chỉ những ai đã "thụ lễ" cấp sắc mới được coi là người trưởng thành, biết phân biệt phải trái, có đủ tư cách làm các công việc trong dòng tộc, cộng đồng.
Những bức tranh thờ của người dân tộc Dao mang tính tôn nghiêm, là hiện thân của các thần linh nên quá trình vẽ phải tuân thủ nhiều quy tắc, nghệ nhân cũng phải là người có đạo đức chuẩn mực.
Lễ cưới của người Dao Đỏ và lễ cấp sắc của dân tộc Sán Dìu sẽ được tái hiện tại Thủ đô trong khuôn khổ ngày hội “Hương sắc vùng cao tại Hà Nội 2016” (diễn ra từ ngày 21-23/11).
Tối 29/3, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghi lễ cấp sắc của người Dao tỉnh Thái Nguyên và trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú, vinh danh nghệ sỹ ưu tú.
Nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc Dao đến đông đảo du khách, ngày 18/2, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) đã tổ chức tái hiện Lễ cấp sắc của dân tộc Dao đỏ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận thêm 26 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (thuộc các loại hình: lễ hội truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng).
Lễ cấp sắc của đồng bào dân tộc Dao tỉnh Tuyên Quang thường diễn ra vào dịp cuối năm hoặc tháng Giêng (Âm lịch). Những người được cấp sắc mới được coi là người đàn ông đã trưởng thành.
Lễ Cấp sắc - một thủ tục không thể thiếu của người đàn ông dân tộc Dao - và những làn điệu Páo dung thiết tha, trầm bổng của người Dao đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.