Ngày 20/7, Quốc vương thứ 17 của Malaysia Sultan Ibrahim đã chính thức nhậm chức tại lễ đăng quang được tổ chức trang trọng tại Hoàng cung. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quốc vương và Hoàng hậu trong trang phục nghi lễ Hoàng cung đã cùng bước lên ngai vàng trong tiếng kèn trumpet và giai điệu truyền thống mang đậm phong cách nghi lễ đặc trưng của chế độ quân chủ.
Hội đồng Quân chủ đã nhất trí rằng Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Tiểu vương của bang Johor, được chọn làm Quốc vương thứ XVII trong nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 31/1/2024.
Vương quốc Anh hiện là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất của Việt Nam. Hai nước duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, trao đổi ở cấp cao.
Nhìn lại 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, có thể thấy rằng mối quan hệ tin cậy giữa hai nước đã mang lại nhiều lợi ích to lớn và lâu dài cho nhân dân hai nước.
Thế giới tuần qua đã chứng kiến một số sự kiện nổi bật như Nhà Vua Anh Charles III đăng quang, Liên bang Nga duyệt binh trọng thể kỷ niệm 78 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
Sự góp mặt của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn Đại biểu Việt Nam tại Lễ Đăng quang của Vua Charles III đánh dấu một ý nghĩa đặc biệt cho quan hệ hợp tác mới, sâu rộng giữa hai nước Việt-Anh.
Đăng trên trang Twitter cùng bức ảnh của mình tại nghi Lễ Đăng quang, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh: Lễ Đăng quang của Vua Charles III là một biểu tượng của sự ổn định và liên tục.
Trong chương trình dự Lễ Đăng quang của Nhà vua Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla tại Thủ đô London, Anh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp lãnh đạo Hạ viện Anh và thành viên nội các Chính phủ Anh.
Tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng hai bên cần tiếp tục có các biện pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy quan hệ 2 nước phát triển lên tầm cao mới.
Chủ tịch nước đề nghị Anh tích cực hỗ trợ Việt Nam về tài chính, công nghệ và nâng cao năng lực trong khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng, góp phần thực hiện các cam kết tại COP26.
Theo dự kiến, trong chuyến đi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ gặp Nhà vua Charles III và Hoàng hậu Camilla, gặp các nhà lãnh đạo Chính phủ, Quốc hội và một số bộ trưởng Nội các Anh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Lễ Đăng quang của Nhà vua Anh Charles III, diễn ra tại Vương quốc Anh, từ ngày 4-6/5 tới.
Sau Lễ Đăng quang của Vua Charles III tại Tu viện Westminster, du khách sẽ được trải nghiệm đặt chân lên đúng vị trí mà Nhà Vua đứng để thực hiện lễ đăng quang, với điều kiện phải đi tất.
Thông báo của Điện Buckingham cho biết Lễ Đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra vào tháng 5/2023 và do đức Tổng Giám mục Canterbury, người đứng đầu Anh giáo, thực hiện.
Vào lúc 15 giờ chiều 10/11/2019 theo giờ địa phương, Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako đã khởi hành từ Hoàng cung trên một chiếc xe mui trần để bắt đầu Lễ diễu hành sau đăng quang.
Tại tiệc chiêu đãi, các nghệ sỹ hàng đầu thuộc 3 loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản gồm hài kịch Kyogen, kịch Kabuki và kịch rối Bunraku đã biểu diễn cùng với nhau trong vở kịch.