Tối 13/3 tại Quảng trường 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với nhiều hoạt động sôi nổi, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 với chủ đề “Buôn Ma Thuột-Thành phố càphê” đã bế mạc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột không chỉ tôn vinh càphê Việt Nam, biểu tượng của sáng tạo, thành công mà còn là diễn đàn mang tầm vóc toàn cầu.
Với chủ đề "Buôn Ma thuột - Điểm đến của càphê thế giới," Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, doanh nghiệp kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu càphê Việt.
Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 nhằm góp phần nâng cao vị thế ngành càphê Việt Nam trên trường quốc tế; xây dựng hình ảnh thành phố Buôn Ma Thuột là “Thành phố càphê của thế giới.”
Đến nay, công tác chuẩn bị cho Lễ hội đã cơ bản hoàn tất, phòng khách sạn đã được đặt kín từ ngày 9-11/3, theo đó 34 chương trình tour du lịch gắn với các chuyên đề đã được xây dựng.
Bia hoa càphê, rượu vang càphê, trà hoa càphê… sẽ là những sáng tạo độc đáo từ sản phẩm càphê mà ban tổ chức Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 sẽ giới thiệu đến du khách thập phương.
Các đơn vị kinh doanh du lịch, lữ hành, khách sạn của tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị đầy đủ điều kiện phục vụ nhu cầu du khách tham gia Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần 9 năm 2025 từ ngày 9-13/3.
Những hành trình tour được xây dựng linh hoạt nhằm tạo thuận lợi cho du khách trải nghiệm và khám phá những nét đẹp độc đáo từ văn hóa, thiên nhiên, con người… Đắk Lắk tại Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột.
Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đã thu hút hơn 90.000 lượt du khách, trong đó có 600 lượt khách quốc tế đến tham dự.
"Hộp càphê hòa tan lớn nhất Việt Nam" được Nhà máy càphê Hòa tan Mỹ Việt thuộc Tập đoàn Quốc tế Mỹ Việt sản xuất có kích thước 120x65x180cm với khối lượng tịnh là 320kg, chứa 16.000 gói càphê hòa tan.
Qua 7 lần tổ chức, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành càphê Việt Nam, có ảnh hưởng lớn và để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách trong nước và quốc tế.
Mỗi du khách đến đây đều được giới thiệu và thưởng thức càphê đậm chất Buôn Ma Thuột, đặc biệt giữa sự xô bồ của đô thị vẫn có những không gian càphê truyền thống đem lại trải nghiệm thú vị cho khách.
Trong khuôn khổ Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần 8 (từ ngày 10-14/3), ngoài 18 hoạt động chính của tỉnh, các địa phương, đơn vị, hội đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng.
Cuộc thi pha chế càphê đặc sản Việt Nam 2023 nhằm phát hiện, tôn vinh, quảng bá hình ảnh các tài năng xuất sắc trong pha chế càphê, tạo động lực cho người pha chế càphê không ngừng sáng tạo...
Trong khuôn khổ các hoạt động chính của Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, Hội voi Buôn Đôn không tổ chức thi voi chạy, voi bơi, voi đá bóng hoặc thi kéo co giữa voi với người.
Lễ hội càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 diễn ra từ ngày 10-14/3 tại thành phố Buôn Ma Thuột và một số địa phương trong tỉnh Đắk Lắk, là dịp để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch.
Từ ngày 21-26/1 (tức ngày 30 tháng Chạp đến ngày mùng 5 Tết) ước đạt 130.000 lượt khách; tổng thu từ du lịch trong dịp này ước đạt 14 tỷ đồng, tăng 51,4% so với Tết Nhâm Dần 2022.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng, Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ đạt chất lượng, có nhiều dấu ấn khác biệt so với những lần tổ chức trước.
Đắk Lắk tổ chức nhiều đoàn xúc tiến với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước để kích cầu du lịch; đồng thời quảng bá du lịch trên website của Tổng cục Du lịch và 15 địa phương đang liên kết.
Lễ hội Càphê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 với chủ đề “Đắk Lắk - Điểm đến của càphê thế giới”, diễn ra từ ngày 10-14/3/2023 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế càphê Việt Nam.