Tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2024, 16 trâu được chọn lựa, huấn luyện kỹ lưỡng, thể hiện sức mạnh và sự dũng mãnh, chia thành 8 cặp thi đấu.
Ngày 23/9/2023 (tức mùng 9 tháng 8 năm Quý Mão), tại Sân vận động Trung tâm quận Đồ Sơn diễn ra Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2023, trong đó trâu số 03 của ông Lưu Đình Nam giành giải Nhất.
Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn được tổ chức từ ngày 15-23/9 tới (tức 1-9/8 Âm lịch) với 16 "ông trâu" đến từ 6 phường của quận Đồ Sơn; trong đó, đông nhất là phường Bàng La với 4 trâu.
Theo Ban Tổ chức Lễ hội, tất cả 16 "ông trâu" tham gia Lễ hội được tổ chức xét nghiệm nước tiểu và đều đảm bảo điều kiện; không có việc trâu chọi bị tiêm thuốc kích thích trước khi vào chọi.
Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn có sự giao thoa giữa các yếu tố văn hóa nông nghiệp của cư dân miền biển với cư dân vùng đồng bằng, tưởng nhớ công ơn các vị thần, cầu nguyện quốc thái dân an.
Không phụ lòng mong mỏi của du khách thập phương, tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2019, những "ông trâu" đã mang tới những kháp đấu mãn nhãn, thỏa mãn những người yêu mến lễ hội.
Sau vụ tai nạn xảy ra trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 khiến một người tử vong, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân Hải Phòng điều chỉnh nhiều điểm để nâng cao chất lượng.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân giảm đốt vàng mã, đồ mã tại các khu di tích, nơi thờ tự, cơ sở tín ngưỡng.
Sau sự cố hy hữu một trâu chọi húc tử vong người chủ của mình, UBND thành phố Hải Phòng quyết định tạm dừng Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2017 đồng thời kiểm tra chất kích thích trong những con trâu chọi.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị cơ quan các địa phương giảm tần suất, quy mô tổ chức lễ hội, ngày hội; không cấp phép, tổ chức lễ hội vì mục đích thương mại.