Hải Phòng: Những điểm mới trong Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn năm 2023

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn được tổ chức từ ngày 15-23/9 tới (tức 1-9/8 Âm lịch) với 16 "ông trâu" đến từ 6 phường của quận Đồ Sơn; trong đó, đông nhất là phường Bàng La với 4 trâu.
Hải Phòng: Những điểm mới trong Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn năm 2023 ảnh 1Pha móc cáng sừng của hai “ông” trâu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ngày 31/8, Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về Lễ hội Chọi Trâu Đồ Sơn năm 2023.

Theo Ban Tổ chức, Lễ hội được tổ chức từ ngày 15-23/9 tới (tức 1-9/8 Âm lịch). Phần lễ diễn ra từ ngày 15-30/9 (tức 1-16/8 Âm lịch). Một số hoạt động chính như Lễ Dâng hương, Thượng cờ khai hội tại đền Nghè và đền Nam Hải Thần Vương; Lễ rước Nước tại Đền Nghè; Lễ Thần linh tại Đền Nghè và Sân vận động trung tâm quận; Lễ Hiến sinh, tế Thần tại các đình phường có trâu đạt giải; Lễ Tống thần tại Đền Nghè.

Phần hội sẽ diễn ra từ 7 giờ 20 phút, ngày 23/9 tới (tức 9/8 Âm lịch) tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn.

Tham dự lễ hội năm nay có 16 "ông trâu" đến từ 6 phường của quận Đồ Sơn; trong đó, đông nhất là phường Bàng La với 4 trâu. Vé vào xem phần hội do Ban Tổ chức phát hành xuống các phường và đại diện các doanh nghiệp tham gia tổ chức các tour du lịch trải nghiệm trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Du khách có thể xem trực tiếp các trận đấu tại sân vận động và qua màn hình led xung quanh sân vận động. Bên cạnh đó, người dân, du khách có thể xem trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng cùng một số nền tảng khác.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, việc đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội là yếu tố quan trọng hàng đầu. Ban Tổ chức đã tổ chức hai đợt kiểm tra trâu tham gia Lễ hội nhằm đánh giá chất lượng, mức độ an toàn của trâu chọi theo tiêu chí của quy chế. Qua kiểm tra, 16 "ông trâu" cơ bản đảm bảo các điều kiện tham gia.

[Về Hải Phòng dự lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn]

Năm nay, Ban Tổ chức sẽ tiến hành kiểm tra thêm 1 đợt vào ngày 17/9/2023, tăng thêm 1 lần so với năm trước để đảm bảo chất lượng các "ông trâu." Các phương án đảm bảo an ninh trật tự, gia cố sân vận động đều đã được xây dựng chặt chẽ.

Lễ hội năm nay có nhiều điểm mới. Mức giải thưởng tăng so với với năm 2022. Chủ có trâu đoạt giải Nhất được 100 triệu đồng, giải Nhì nhận 60 triệu đồng, giải Ba nhận 30 triệu đồng, tăng tương ứng 30, 20 và 10 triệu đồng.

Cùng với các hoạt động chính, bên lề Lễ hội còn có các hoạt động khác có bán vé, như Ngày hội Khinh khí cầu Đồ Sơn 2023, dự kiến diễn ra từ ngày 16-24/9, tại Công viên Đầm Vuông, quận Đồ Sơn. Đây là hoạt động trải nghiệm thú vị, đặc sắc lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Tiếp đến là Ngày hội Bia và Ẩm thực truyền thống, dự kiến được tổ chức từ ngày 18-23/9 tới, tại khuôn viên Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao quận Đồ Sơn.

Bên cạnh đó, một số hoạt động tổ chức phục vụ nhân dân miễn phí: Đêm nhạc danh ca Ngọc Sơn lúc 20 giờ ngày 22/9 tới tại Sân vận động trung tâm quận Đồ Sơn và Đêm nhạc dân gian sân đình lúc 20 giờ ngày 22/9 tới tại đình Ngọc Xuyên, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.

Chi tiết nội dung tour du lịch trải nghiệm và các hoạt động bên lề được chia sẻ tại website: choitraudoson.itourism.vn.

Lễ hội Chọi Trâu truyền thống Đồ Sơn có nguồn gốc từ lâu đời, bắt nguồn từ phong tục, tập quán và không gian văn hóa địa phương. Lễ hội đã được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia tại Quyết định số 5079/QĐ-BVHTTDL ngày 27/12/2012 về việc công bố Danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục