Lễ hội xuống đồng không đơn thuần là nghi thức khởi đầu mùa vụ, đó là biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng, là câu chuyện về tnền văn minh lúa nước và là sản phẩm du lịch xanh của Đà Nẵng.
Lễ hội Lồng Tồng (hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng) được tổ chức vào những ngày đầu tháng Giêng ở Hà Giang thu hút đông đảo bà con và du khách thập phương.
Lễ hội Tịch điền hay còn gọi là Lễ hội xuống đồng của Hoàng gia Campuchia được tổ chức trọng thể tại tỉnh Kampong Speu dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni.
Lễ hội xuống đồng (Roóng Poọc) của người Giáy ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát, diễn ra ngày 22/2, tại sân vận động trung tâm huyện, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.
Tại lễ khai mạc, lần đầu tiên diễn ra màn biểu diễn múa bát của 250 diễn viên quần chúng; đây loại hình dân vũ mô phỏng các động tác ươm tơ, dệt vải của đồng bào dân tộc Tày từ xa xưa.
Sáng 19/2 (mùng 10 tháng Giêng), tại thôn Bó Lù, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, khai mạc Lễ hội Lồng tồng Ba Bể năm 2024; đây là một trong những Lễ hội Lồng tồng truyền thống dịp Xuân về.
Đến nay Quảng Ninh đã có tổng cộng 12 Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia, góp phần giới thiệu, quảng bá vẻ đẹp vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ninh đến với bạn bè bốn phương.
Với những giá trị đặc sắc về văn hóa, tâm linh mang đậm dấu ấn truyền thống, gần một nửa số các di sản văn hóa ở Lào Cai là lễ hội Xuân hoặc một nghi lễ trong lễ hội Xuân.
Lễ hội Lùng Tùng còn được gọi là Lễ hội xuống đồng, đây là hoạt động tín ngưỡng mang tính chất nghi lễ nông nghiệp cổ xưa, mở đầu cho một mùa sản xuất mới.
Xuất phát từ lễ hội Xuân truyền thống của bà con thôn Thanh Hoa, xã Trung Thành, lễ hội xuống đồng đầu Xuân đã trở thành lễ hội tiêu biểu của cả Thị xã Phổ Yên, mang đậm bản sắc văn minh lúa nước.
Sau nghi lễ khai hội, nhiều hoạt động ý nghĩa đã diễn ra như lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên cùng xuống đồng với bà con cày bừa, cấy lúa; hội thi cấy, thi cày, thi bừa...
Dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni, Campuchia đã tổ chức Lễ hội xuống đồng hay còn gọi là “Vua đi cày,” cầu mưa thuận gió hòa cho một vụ mùa mới bội thu.
Lễ hội xuống đồng truyền thống của đồng bào dân tộc Cao Lan được tổ chức vào ngày 15 tháng Giêng âm lịch với mong ước cầu một năm mới mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, mọi nhà ấm no hạnh phúc.
Lễ hội Tịch điền là lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt của người dân làm nông nghiệp Hà Nam.