Quân đội Israel thông báo đã phát hiện một đường hầm của Hezbollah chạy từ Liban vào lãnh thổ nước này và lượng lớn vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran ở bên kia biên giới.
Thủ lĩnh phong trào Hezbollah ở Liban Sayyed Hassan Nasrallah đã thiệt mạng sau khi Israel không kích trúng hầm ngầm có ông ở trong. Vừa qua, những hình ảnh về hiện trường vụ không kích đã xuất hiện.
Tổng thư ký LHQ Guterres kêu gọi các bên liên quan dừng mọi lời lẽ kích động cũng như ngừng tất cả hành động thù địch gây thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng; tránh xung đột toàn diện bằng mọi giá.
Cuộc bầu cử quốc hội tới được chờ đợi từ rất lâu, bởi cơ quan lập pháp của Liban đã phải kéo dài nhiệm kỳ 3 lần kể từ sau cuộc bầu cử năm 2009 trong khi nhiệm kỳ của cơ quan này chỉ là 4 năm.
Nhà ngoại giao Đan Mạch có kinh nghiệm tại Afghanistan và châu Phi, bà Pernille Dahler Kardel đã được bổ nhiệm làm đặc phái viên tạm thời của Liên hợp quốc về Liban.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, Thủ tướng Liban Saad Hariri khẳng định ông đã được trả tự do ở Saudi Arabia và có thể đi lại theo ý mình.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình tại Liban, đồng thời cảnh báo một cuộc xung đột mới sẽ gây ra “nhiều hậu quả tồi tệ” đối với khu vực.
Ngày 13/7, Quốc hội Liban sau 42 lần họp liên tiếp vẫn không bầu được tổng thống mới do không đủ số nghị sỹ tham gia bỏ phiếu theo quy định của hiến pháp.
Chiếc ghế tổng thống Liban tiếp tục bị bỏ trống sau khi Quốc hội nước này một lần nữa không bầu được tổng thống mới do không đủ số nghị sỹ tham gia bỏ phiếu.
Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu các công dân đang sinh sống và làm việc tại Liban nên nhận thức rằng họ đang đối mặt với nhiều rủi ro đang tồn tại tại quốc gia này.
Một trận bão cát kinh hoàng đã tràn vào khu vực Trung Đông khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và làm hàng trăm người nhập viện, ảnh hưởng tới hàng loạt quốc gia như Syria, Lebanon, Ai Cập, Israel.
Hàng nghìn người đã tụ tập tại Quảng trường Liệt sỹ (Martyrs) ở thủ đô Beirut nhằm yêu cầu Quốc hội nước này sớm bầu ra một Tổng thống mới lãnh đạo đất nước.
Theo nghiên cứu của Gallup tiến hành tại 65 quốc gia, chỉ 4% người Bỉ trả lời đồng ý với câu hỏi liệu năm 2015 sẽ là một năm kinh tế thịnh vượng hay không.
Những bức ảnh về cảnh đoàn tụ gia đình hết sức đặc biệt này chắc chắn sẽ lấy được trái tim người xem. Đó không phải là chia cách lâu ngày mà là cuộc gặp gỡ lần đầu giữa các bé và gia đình nhận nuôi.
Ngày 1/12, tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch đã chủ trì cuộc gặp kín với Phần Lan, Thụy Điển và Đức để thảo luận các mối quan tâm chung như sự phát triển của EU và vấn đề người tị nạn Syria.