Người dân Bỉ bi quan nhất thế giới về triển vọng kinh tế

Theo nghiên cứu của Gallup tiến hành tại 65 quốc gia, chỉ 4% người Bỉ trả lời đồng ý với câu hỏi liệu năm 2015 sẽ là một năm kinh tế thịnh vượng hay không.
Người dân Bỉ bi quan nhất thế giới về triển vọng kinh tế ảnh 1Ga Du Midi tại Brussels. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Chính sách khắc khổ của Chính phủ Bỉ khiến nền kinh tế trở nên khó khăn, mức sống của người dân giảm sút.

Nếu người bạn láng giềng Pháp cảm thấy bi quan về tình hình kinh tế trong năm 2015 thì tinh thần của người Bỉ còn bi đát hơn nhiều.

Theo nghiên cứu hàng năm của Gallup tiến hành tại 65 quốc gia và mới được công bố, chỉ 4% người Bỉ trả lời đồng ý với câu hỏi liệu năm 2015 sẽ là một năm kinh tế thịnh vượng hay không.

Với tỷ lệ này, Bỉ đứng đầu danh sách các quốc gia bi quan về triển vọng kinh tế năm 2015.

Bên cạnh đó, có tới 54% người Bỉ nhận định kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Đó là những người chuẩn bị về hưu hoặc không có việc làm.

Về câu hỏi bạn cảm nhận thế nào về năm 2015 trong tất cả các lĩnh vực, câu trả lời tiếp tục là tình trạng bi quan. Người dân Bosnia, Italy, Lebanon và Serbia còn cho rằng kinh tế năm 2015 sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

Liên quan đến câu hỏi tương lai, đa số người Bỉ cảm thấy không tin tưởng vào tương lai. Chỉ có 49% người Bỉ cho rằng họ hạnh phúc.

Như vậy, với câu trả lời này, người Bỉ được xếp vào tốp đầu trong bảng xếp hạng về tính bi quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.