Ngày 18/12, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào ở thủ đô Vientiane, được sự ủy quyền của Ban Tổ chức Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Lễ trao giải Ba - Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ XI năm 2025 - cho tác phẩm “Bản giao hưởng Hồng Hà-Mekong” của Nghệ sỹ Quốc gia-nhạc sỹ Lào Douangmixay Likaya.
Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Nghệ sỹ Quốc gia-nhạc sỹ Douangmixay Likaya, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, tác phẩm “Bản giao hưởng Hồng Hà-Mekong” của Nghệ sỹ Quốc gia-nhạc sỹ Douangmixay Likaya được vinh danh là một trong 24 giải Ba, là minh chứng sinh động cho sức mạnh của văn hóa, nghệ thuật trong công tác thông tin đối ngoại giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Tác phẩm không chỉ tôn vinh giá trị bất hủ của 4 câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quan hệ Việt Nam-Lào, mà còn thể hiện sâu sắc tình cảm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc, được “viết” bằng giai điệu, bằng sự tinh tế và chiều sâu trải nghiệm của một nghệ sỹ đã dành trọn cuộc đời cho những giá trị tốt đẹp của mối quan hệ Lào-Việt, Việt-Lào.
Sau khi nhận giải, Nghệ sỹ Quốc gia-nhạc sỹ Douangmixay Likaya bày tỏ niềm vinh dự sâu sắc. Ông cho biết tác phẩm là kết tinh của toàn bộ tâm huyết, trí tuệ và tình cảm thiêng liêng mà ông trân trọng kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cũng như mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc Lào-Việt Nam.
Nghẹn ngào không nói nên lời, xúc động như chạm đến tận đáy trái tim, Nghệ sỹ Quốc gia-nhạc sỹ Douangmixay Likaya chia sẻ rằng trong suốt quá trình ấp ủ và sáng tác, hình ảnh sự hy sinh to lớn của các chiến sỹ tình nguyện, bộ đội Việt Nam vượt núi băng rừng, cùng nhân dân các dân tộc Lào kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung luôn hiện hữu, day dứt trong tâm trí ông.
Theo nhạc sỹ, toàn bộ giai điệu giao hưởng và hợp xướng của tác phẩm, được nâng đỡ bởi những vần thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tình đoàn kết Lào-Việt Nam, chính là nén tâm nhang thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ và ca ngợi mối tình son sắt, thiêng liêng giữa hai dân tộc-một mối tình mà không lời ca, tiếng hát hay loài hoa nào có thể diễn tả trọn vẹn.
Nhạc sỹ Douangmixay Likaya cũng cho biết thời gian tới ông mong muốn sáng tác một bản giao hưởng mới mang tên “Mối tình vĩnh cửu-Đường 9 Nam Lào,” đồng thời xuất bản một tuyển tập các ca khúc viết về tình nghĩa Lào-Việt, như một “cuốn sách bằng âm nhạc” nhằm gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.
Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại là sáng kiến có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có những tác phẩm, sản phẩm thông tin đối ngoại xuất sắc; qua đó góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và trí tuệ Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế, đồng thời tôn vinh những tác phẩm góp phần tăng cường hiểu biết, thiện cảm và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, đối tác trên thế giới.
Trong khuôn khổ mùa giải lần thứ XI-năm 2025, Giải thưởng đã thu hút 2.412 tác phẩm dự thi, được xét tặng ở 8 hạng mục. Ban Tổ chức đã trao 8 giải Nhất, 16 giải Nhì, 24 giải Ba và 40 giải Khuyến khích.
Những con số này không chỉ phản ánh uy tín và sức lan tỏa của Giải thưởng, mà còn cho thấy nhu cầu ngày càng lớn của công chúng quốc tế đối với những thông điệp chân thực, nhân văn, giàu cảm hứng về Việt Nam - một đất nước yêu chuộng hòa bình, coi trọng hợp tác và luôn trân quý tình hữu nghị thủy chung với các dân tộc anh em./.
Toàn cảnh Giải thưởng toàn quốc về Thông tin Đối ngoại lần thứ XI
Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI thu hút 2.412 tác phẩm dự thi, gấp 2 lần số lượng trung bình của các lần tổ chức trước.