Caricom-Cuba bác bỏ việc áp dụng luật và các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ, như Helms-Burton, đạo luật vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và làm suy yếu chủ quyền và lợi ích của bên thứ 3.
Trên mạng xã hội Twitter, quan chức ngoại giao Cuba đã nêu ra một vài trong số 87 biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng nhằm “bóp nghẹt” nền kinh tế Cuba trong gần 6 thập kỷ qua...
Chính phủ Cuba đã công bố một loạt biện pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bao gồm tăng lương trong các lĩnh vực hưởng ngân sách nhà nước và lương hưu cho hơn 2,75 triệu người.
Cuba mới đây kêu gọi người dân ở nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên trong nước, khi nền kinh tế này đang phải gánh chịu các lệnh trừng phạt kinh tế mới của Mỹ, căng thẳng tài chính trong nước.
Ngày 17/4, Chính phủ Cuba khẳng định luật Helms-Burton do Mỹ sử dụng nhằm thắt chặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba hoàn toàn không có hiệu lực tại đảo quốc Caribe này.
Chính phủ Cuba mới đây đã chính thức mở Đại sứ quán nước này tại UAE, mở ra giai đoạn mới trong mối quan hệ song phương, cũng như thúc đẩy sự thành công và thịnh vượng cho cả hai quốc gia.
Theo các quy định mới, công dân từ các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Liban, Azerbaijan, Gruzia, Bolivia, Ai Cập và Syria được ở lại Iran trong khoảng thời gian từ 15 đến 90 ngày không cần xin thị thực.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez tuyên bố việc khôi phục quan hệ sẽ chỉ có ý nghĩa khi Washington trao trả Cuba căn cứ Hải quân Mỹ đóng trên Vịnh Guantanamo.