LHQ quan ngại về vấn đề người di cư tị nạn tại Đông Nam Á

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ "ngày càng quan ngại" về tình cảnh của những người di cư và tị nạn đang bị mắc kẹt trên các con thuyền lênh đênh ở các vùng biển Đông Nam Á.
LHQ quan ngại về vấn đề người di cư tị nạn tại Đông Nam Á ảnh 1Người tị nạn trôi dạt ngoài khơi Andaman. (Nguồn: AFP)

Ngày 17/5, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ "ngày càng quan ngại" về tình cảnh của những người di cư và tị nạn đang bị mắc kẹt trên các con thuyền lênh đênh ở các vùng biển Đông Nam Á.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của ông Ban Ki-moon cho biết Tổng thư ký đã có các cuộc trao đổi qua điện thoại với Thủ tướng Malaysia Najib Razak và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha về vấn đề này, đồng thời Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson cũng trao đổi với Ngoại trưởng Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali và Thứ trưởng Indonesia phụ trách vấn đề đa phương Hasan Kleib tìm cách giải quyết vấn đề.

Trong các cuộc thảo luận này, các lãnh đạo Liên hợp quốc đều nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ tính mạng của người di cư, thực hiện nghĩa vụ cứu người trên biển và bảo đảm luật pháp quốc tế.

Tổng thư ký Ban Ki-moon ủng hộ sáng kiến của Thái Lan tổ chức một hội nghị khu vực tại Bangkok để tìm cách giải quyết vấn đề trên và kêu gọi các nhà lãnh đạo trong khu vực tham dự hội nghị. Tổng thư ký Liên hợp quốc nêu rõ "Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực giải quyết tình hình."

Tổng thư ký Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại trong bối cảnh đang diễn ra làn sóng người di cư, chủ yếu là cộng đồng người Rohingya ở Myanmar và từ Bangladesh, tìm cách vượt biển ra nước ngoài tị nạn, trong đó Malaysia, Indonesia, Thái Lan là những điểm đến.

Giới chức các nước liên quan đã cung cấp thực phẩm, nước uống cho những người tị nạn trên các thuyền ngoài biển, nhưng không cho phép họ cập bờ. Hiện khoảng 8.000 người di cư được cho là đang lênh đênh trên biển trong các điều kiện bấp bênh.

Thái Lan đã đề xuất tổ chức một hội nghị khu vực vào ngày 29/5 tới để tìm giải pháp mang tính toàn diện cho vấn đề trên. Theo giới chức chính phủ Thái Lan, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cũng bày tỏ quan ngại về tình hình trên, đồng thời cho biết Chính phủ Thái Lan đang theo dõi sát sao và đã lập một đơn vị đặc biệt để giải quyết vấn đề.

Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh một giải pháp bền vững đòi hỏi sự hợp tác của các tổ chức và các nước liên quan.

Cơ quan Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) đánh giá đây là một thách thức xuyên biên giới mà không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết, do đó các nước trong khu vực cần phối hợp chia sẻ trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.