Sáng kiến này kêu gọi tạm thời bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vaccine, các thiết bị và phương pháp điều trị COVID-19, đồng thời kêu gọi các công ty dược phẩm chia sẻ hiểu biết và dữ liệu của họ.
Tokyo đã thông qua kế hoạch đổ hơn 1 triệu tấn nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, làm dấy lên sự chỉ trích mạnh mẽ từ ngành đánh cá địa phương và các nước láng giềng.
Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) xác nhận Iran bắt đầu làm giàu urani ở mức 60%, cao hơn nhiều lần so với mức 3,67% quy định trong thỏa thuận.
Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Koro Bessho cho biết Nhật Bản hết sức quan ngại về những tranh chấp lãnh thổ - lãnh hải giữa Trung Quốc với các nước khác.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ "ngày càng quan ngại" về tình cảnh của những người di cư và tị nạn đang bị mắc kẹt trên các con thuyền lênh đênh ở các vùng biển Đông Nam Á.
Ngoại trưởng Australia đã yêu cầu Trung Quốc không thiết lập Vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, trong bối cảnh giảm thiểu căng thẳng trên vùng biển này đang là một ưu tiên hàng đầu.
Một quan chức giấu tên của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhận định trong vòng 2 hoặc 3 năm tới, Triều Tiên có khả năng chế tạo một tàu ngầm tác chiến toàn diện trang bị tên lửa đạn đạo.
Ông Pedro Luis Pedroso nhận định các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Cuba và Mỹ góp phần giải tỏa những quan niệm sai lầm và "thiếu hiểu biết" về thực tế xã hội Cuba.
Ngày 11/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết sự hiện diện của các cố vấn Iran trên chiến trường Tikrit ở Iraq là "đáng quan ngại" đối với Mỹ.
Ủy ban bầu cử ở Nigeria quyết định lùi thời điểm tổ chức bầu cử tổng thống, dự kiến diễn ra vào ngày 14/2, sang 6 tuần sau đó do quan ngại tình hình an ninh và Phong trào Hồi giáo Boko Haram.
Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc việc Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Triều Tiên đã nói về Tổng thống Park Geun-hye với những lời lẽ khó nghe vì bà nhắc đến vấn đề nhân quyền và hạt nhân Bình Nhưỡng.
Người phát ngôn Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã bác bỏ những quan ngại của Mỹ cho rằng Tehran đang mua sắm các thiết bị mới để sử dụng cho một lò phản ứng hạt nhân gây tranh cãi.
Mỹ thừa nhận Nga cần tiến hành các hoạt động huấn luyện quân sự theo định kỳ, song bày tỏ quan ngại khi tần suất các chuyến bay quân sự tới gần khu vực Bắc Mỹ đã tăng lên đáng kể.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này "quan ngại sâu sắc" về thông tin Israel sẽ xây thêm nhà định cư tại Đông Jerusalem, đồng thời kiên quyết phản đối hoạt động trái phép này.