Cuba và Mỹ kết thúc đối thoại lần đầu tiên về nhân quyền

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, Đoàn đàm phán của Cuba và Mỹ đã kết thúc cuộc đối thoại về nhân quyền lần đầu tiên giữa hai bên tại thủ đô Washington.
Cuba và Mỹ kết thúc đối thoại lần đầu tiên về nhân quyền ảnh 1Phái đoàn của Cuba và Mỹ trong một cuộc đàm phán. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Cuba, đoàn đàm phán của nước này và đại diện Mỹ đã kết thúc cuộc đối thoại về nhân quyền lần đầu tiên giữa hai bên tại thủ đô Washington.

Phóng viên TTXVN tại Cuba dẫn phát biểu ngày 1/4 của ông Pedro Luis Pedroso, Vụ phó Vụ Đa phương và Luật pháp quốc tế - trưởng đoàn đàm phán của Bộ Ngoại giao Cuba, nhận định sự kiện chưa từng có trong lịch sử quan hệ song phương này cho thấy hai nước có thể “thiết lập quan hệ một cách văn minh, bắt đầu từ việc thừa nhận và tôn trọng những khác biệt của nhau.”

Trong buổi họp báo sau cuộc họp, ông Pedroso cho biết La Habana đã bày tỏ những quan ngại của mình về tình trạng phân biệt đối xử và chủng tộc tại Mỹ, bạo lực cảnh sát tại nước này, các hành động tra tấn, thi hành hình phạt ngoài luật pháp trong “cuộc chiến chống khủng bố” đối với các tù nhân bị Mỹ giam giữ tại nhà tù Guantanamo, cũng như những hạn chế về quyền lao động và tự do công đoàn tại Mỹ.

Đại diện của Cuba cũng không loại trừ khả năng hai bên sẽ tổ chức các cuộc đối thoại tiếp theo về đề tài này và nhấn mạnh đây là một phần của quá trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên.

Còn theo báo chí Mỹ, Washington đã yêu cầu La Habana cải thiện điều kiện nhân quyền tại tại Cuba và bày tỏ lo ngại về điều mà nước này gọi là “bắt giữ những người bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động chính trị và cách đối xử với các tù nhân chính trị” tại đảo quốc Caribe. Đáp lại, phía Cuba yêu cầu Mỹ ngừng các hành động can thiệp và công việc nội bộ của La Habana và hỗ trợ cho “những tên lính đánh thuê cho các thế lực nước ngoài.”

Một số nhà quan sát không tỏ ra bất ngờ trước việc hai bên không đưa ra thay đổi quan điểm nào sau cuộc họp, nhưng nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc gặp gỡ lần này là việc mở ra không gian và xây dựng cơ chế đối thoại song phương về đề tài nhạy cảm này.

Trước cuộc họp, bà Anayansi Rodríguez, Đại diện của Cuba tại các tổ chức của Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva (Thụy Sĩ) và thành viên phái đoàn đàm phán Cuba, cho biết hai bên có thể thảo luận về cơ chế Kiểm tra định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền LHQ vì cho rằng đây là cơ chế không phân biệt đối xử và liên quan tới cam kết của mỗi quốc gia về hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực quyền con người.

Nhân quyền được coi là vấn đề nhạy cảm và hay được Washington viện dẫn để biện hộ cho chính sách bao vây cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính chống Cuba.

Tuy nhiên, La Habana luôn giữ thái độ chủ động trong vấn đề này, từng nhiều lần tố cáo các vi phạm nhân quyền tại Mỹ hoặc liên quan tới Mỹ tại các nước khác. Cuba cũng chính là bên đã đề xuất cuộc gặp gỡ chuyên đề lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.