Mỹ và Cuba khẳng định quan điểm trước đối thoại về nhân quyền

Ngày 30/3, trước thềm đối thoại Cuba-Mỹ về nhân quyền tại Washington, đại diện 2 nước lên tiếng bày tỏ quan điểm về đề tài vẫn được coi là nhạy cảm này.
Mỹ và Cuba khẳng định quan điểm trước đối thoại về nhân quyền ảnh 1Đàm phán bình thường hóa quan hệ vòng hai, ngày 27/2 vừa qua, tại Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/3, trước thềm cuộc đối thoại giữa Cuba và Mỹ về nhân quyền tại thủ đô Washington, đại diện hai nước đã lên tiếng bày tỏ quan điểm chính thức của mình về đề tài vẫn được coi là nhạy cảm này.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Trưởng đoàn đàm phán Cuba, Vụ phó Vụ Đa phương và Luật quốc tế của Bộ Ngoại giao, ông Pedro Luis Pedroso nhấn mạnh La Habana là bên đã chủ động đưa ra sáng kiến này và hy vọng cuộc đối thoại sẽ diễn ra trong không khí xây dựng, dựa trên cơ sở qua lại và không đặt điều kiện, không phân biệt đối xử và hoàn toàn tôn trọng bình đẳng chủ quyền, độc lập và không can thiệp vào công việc nội bộ của bên kia.

Ông Pedroso, hiện đã có mặt tại Washington, còn cho biết thêm phía Cuba sẽ trình bày những thành tựu trong việc khuyến khích và bảo vệ quyền con người, không chỉ đối với nhân dân Cuba mà còn với nhiều nước khác, qua hợp tác về y tế và giáo dục.

Phái đoàn của Cuba cũng sẽ đề cập những lo ngại của mình trước tình trạng nhân quyền tại Mỹ và tại các quốc gia có sự can dự trực tiếp của Mỹ.

Nhà ngoại giao Cuba thừa nhận hai bên có những khác biệt sâu sắc trong nhận thức về hệ thống chính trị, dân chủ, nhân quyền và luật quốc tế, song bày tỏ mong muốn sẽ có một cuộc đối thoại văn minh kèm theo ý thức và sự tôn trọng đối với những khác biệt.

Trong cuộc họp báo diễn ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jeff Rathke cho biết phái đoàn Mỹ trong cuộc đối thoại này sẽ do Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động dẫn đầu.

Ông Rathke nhận định mục tiêu của cuộc họp là bàn thảo cấu trúc và phương pháp đối thoại trong tương lai về đề tài này, đồng thời cho rằng cuộc trao đổi quan điểm vào ngày 31/3 sẽ là một yếu tố giúp cho đối thoại song phương tiến trển.

Kể từ sau tuyên bố lịch sử ngày 17/12/2014 của nguyên thủ hai nước về tái thiết lập quan hệ ngoại giao, Cuba và Mỹ đã tiến hành ba vòng đàm phán chính thức. Trong vòng đàm phán vào ngày 24-26/3 vừa qua tại La Habana, hai bên đã bàn về thông tin và viễn thông.

Trong các cuộc gặp chính thức này, bên cạnh đề tài chính là tái thiết lập quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán tại mỗi nước, hai bên đã thảo luận về vận tải hàng không, di cư hợp pháp và có trật tự, bưu chính, hợp tác trên biển…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.