LHQ: Tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng từ trước dịch COVID-19

Theo báo cáo, trong năm 2019 đã có 135 triệu người ở 55 quốc gia phải sống trong tình trạng khủng hoảng lương thực nghiêm trọng hoặc tình trạng nhân đạo khẩn cấp.
LHQ: Tình trạng mất an ninh lương thực gia tăng từ trước dịch COVID-19 ảnh 1Người vô gia cư nhận thức ăn từ một chương trình cứu trợ dành cho người nghèo ở Hyderabad, Ấn Độ nắm 2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/4, Liên hợp quốc công bố Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực, trong đó nêu rõ sự mất an ninh lương thực đã gia tăng từ năm ngoái và dịch COVID-19 dường như làm trầm trọng thêm tình hình.

Theo báo cáo, trong năm ngoái có 135 triệu người ở 55 quốc gia phải sống trong tình trạng khủng hoảng lương thực nghiêm trọng hoặc tình trạng nhân đạo khẩn cấp. Đây là con số cao nhất trong bốn năm Liên hợp quốc thực hiện báo cáo, sau khi tăng thêm hơn 20 triệu người. Nguyên nhân là do các cuộc xung đột, cú sốc kinh tế và các yếu tố liên quan đến thời tiết như hạn hán.

Báo cáo cũng cho thấy khoảng 183 triệu người khác có nguy cơ rơi vào khủng hoảng lương thực nếu phải đối mặt thêm với một cú sốc mới.

Do việc thu thập dữ liệu cho báo cáo này kết thúc trước khi dịch COVID-19 bùng phát nên tác giả báo cáo cảnh báo rằng đại dịch có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với hàng trăm triệu người vốn đang sống trong tình trạng mất an ninh lương thực nói trên.

[Ngăn chặn khủng hoảng lương thực toàn cầu do dịch COVID-19]

Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc cùng ngày dự báo số người đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng có thể tăng lên gần gấp đôi trong năm nay, lên tới 265 triệu người vì tác động của đại dịch COVID-19.

Theo WFP, doanh thu du lịch giảm, đi lại hạn chế và nhiều lĩnh vực khác đều chịu ảnh hưởng của dịch bệnh dự kiến sẽ khiến khoảng 130 triệu người rơi vào cảnh nghèo đói cùng cực trong năm nay, cộng với khoảng 135 triệu người đang sống trong tình trạng này.

Dự kiến, Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc và WFP sẽ gửi báo cáo trên lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào cuối ngày 21/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh cảng Los Angeles ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

UNCTAD lo ngại về triển vọng thương mại toàn cầu

UNCTAD chỉ ra rằng các giao dịch đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giảm 11% với nhiều số liệu thấp kỷ lục vào những tháng đầu năm 2025, cho thấy hoạt động đầu tư sản xuất thực tế giảm mạnh.