Libya công bố kế hoạch đưa các nhóm vũ trang khỏi thủ đô

Ngày 20/11, Chính phủ Libya đã thông báo kế hoạch đưa các nhóm vũ trang rời khỏi thủ đô Tripoli và dần dần sáp nhập họ với lực lượng an ninh.
Libya công bố kế hoạch đưa các nhóm vũ trang khỏi thủ đô ảnh 1Binh sỹ Libya gác tại Tripoli sau xung đột, ngày 18/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, Chính phủ Libya đã thông báo kế hoạch đưa các nhóm vũ trang rời khỏi thủ đô Tripoli và dần dần sáp nhập họ với lực lượng an ninh. Kế hoạch được công bố sau nhiều tuần diễn ra xung đột đẫm máu giữa các nhóm vũ trang với người dân phản đối duy trì các nhóm này ở thủ đô.

Theo kế hoạch do Quốc hội Libya soạn thảo, bước đầu các nhà chức trách sẽ nỗ lực thống kê chính xác số lượng thành viên các nhóm vũ trang đang hoạt động tại thủ đô Tripoli, quy mô của các nhóm này và loại vũ khí họ đang nắm giữ. Sau khi quá trình trên hoàn tất, các nhóm vũ trang sẽ được đưa khỏi Tripoli, giải giáp vũ khí và sáp nhập với lực lượng an ninh.

Trong số các nhóm vũ trang này, lực lượng Misrata, đóng vai trò chủ chốt trong vụ tấn công bạo lực vào cuối tuần trước, đã bắt đầu rút khỏi Tripoli vào ngày 18/11 theo mệnh lệnh của chính quyền.

Ngày 15/11 vừa qua, một vụ xung đột kinh hoàng đã nổ ra tại khu vực Gharghour của Tripoli, làm 46 người chết và khoảng 500 người bị thương. Những người biểu tình chống các nhóm vũ trang đã bị nã đạn từ các ngôi biệt thự do lực lượng Misrata chiếm giữ. Sau đó, thành viên các nhóm vũ trang đã kích động xung đột tiếp diễn tới ngày 16/11. Đến ngày 19/11, hàng chục cảnh sát đã được triển khai trên các đường phố ở Tripoli khi người dân tiếp tục tổ chức biểu tình theo lời kêu gọi của hội đồng thành phố.

Các nhóm vũ trang ở Libya từng tham gia vào cuộc đảo chính lật đổ cựu lãnh đạo Moamer Kadhafi năm 2011, tuy nhiên sau đó đã tiếp tục chiếm giữ các vùng đất riêng. Các lực lượng đến từ các thành phố Misrata và Zintan hiện kiểm soát Tripoli là hai nhóm vũ trang hạng nặng nổi lên từ sau cuộc chính biến, từng cướp phá các kho vũ khí thời Kadhafi, lấy đi nhiều vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, các loại xe có vũ trang và cả xe tăng. Nhiều nhóm vũ trang đã từ chối hàng loạt yêu cầu hạ vũ khí hoặc tham gia lực lượng an ninh quốc gia của chính phủ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục