Liên hợp quốc hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật

Được nối lại sau hơn 3 năm gián đoạn do căng thẳng leo thang trong khu vực, hội nghị lần này nhằm mục đích khôi phục cơ chế hợp tác ba bên.
Liên hợp quốc hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc gặp lịch sử tại Seoul ngày 1/11.(Ảnh: THX/ TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, ngày 1/11, đã hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật tổ chức tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) với sự tham dự của Tổng thống nước chủ nhà Park Geun-hye, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Được nối lại sau hơn 3 năm gián đoạn do căng thẳng leo thang trong khu vực, hội nghị lần này nhằm mục đích khôi phục cơ chế hợp tác ba bên.

Theo tuyên bố do Người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc đưa ra, ông Ban Ki-moon hoan nghênh lãnh đạo 3 nước nối lại đàm phán 3 bên, đồng thời "hy vọng việc khôi phục đối thoại sẽ củng cố và thúc đẩy sự hợp tác giữa ba quốc gia và ở cả khu vực Đông Bắc Á.”

Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật diễn ra hàng năm trong giai đoạn 2008-2012, sau đó bị gián đoạn do Nhật Bản khơi dậy các vấn đề lịch sử và lãnh thổ khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận.

Dự kiến hội nghị 3 bên tiếp theo sẽ được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.