Liên hợp quốc lên án các vụ cưỡng bức ở Congo

Liên hợp quốc đã bày tỏ sự bất bình đối với các vụ cưỡng bức tập thể và tấn công dân thường mới đây ở Cộng hòa dân chủ Congo.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 26/8 đã bày tỏ sự bất bình đối với các vụ cưỡng bức tập thể và tấn công dân thường mới đây ở Cộng hòa dân chủ Congo và hối thúc chính phủ nước này nhanh chóng điều tra vụ việc, sớm đưa thủ phạm ra xét xử.

Phát biểu với các phóng viên sau phiên tham vấn kín của 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng này, cho biết các thành viên bất bình sâu sắc, và tái khẳng định yêu cầu tất cả các bên trong cuộc xung đột vũ trang ngay lập tức dừng mọi hành động bạo lực tình dục và mọi vụ xâm phạm nhân quyền, nhằm vào dân thường Congo, đặc biệt trong các vụ bạo lực về giới, bao gồm cưỡng bức và các hình thức xâm phạm tình dục khác.

Từ ngày 30/7 đến 2/8, những kẻ nổi dậy Rwanda và Congo đã phong tỏa dọc tuyến đường dài 21km ở vùng lãnh thổ Banamukira thuộc tỉnh Bắc Kivu và ngăn chặn dân làng tiếp xúc với bên ngoài. Ít nhất 154 dân thường đã bị cưỡng bức ở 13 làng dọc tuyến đường này. Nhiều ngôi nhà cũng bị cướp phá.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ sự bất bình trong một tuyên bố hôm 24/8, và cho biết ông sẽ ngay lập tức phái Trợ lý Tổng Thư ký Atul Khare từ Ban các chiến dịch gìn giữ hòa bình (DPKO) tới Congo để phối hợp với Đại diện đặc biệt của Liên hợp quốc ở nước này.

Ông cũng cho hay Đại diện đặc biệt về bạo lực tình dục trong các xung đột, Margot Wallstrom, sẽ chỉ đạo phản ứng của Liên hợp quốc về vấn đề trên.

Cùng ngày, người phát ngôn Chính phủ Congo cho biết lực lượng an ninh nước này cần sự ủng hộ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục