Liên minh châu Âu tăng ngân sách quỹ hỗ trợ quân sự cho các đối tác

Ông Josep Borrell cho biết quyết định bổ sung thêm 2 tỷ euro nhằm đảm bảo EU có đủ ngân sách để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang của các đối tác.
Liên minh châu Âu tăng ngân sách quỹ hỗ trợ quân sự cho các đối tác ảnh 1Đại diện EU Josep Borrell. (Nguồn: europa)

Ngày 12/12, các Ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí bổ sung thêm 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD) vào một quỹ vốn được dùng để chi trả cho hoạt động hỗ trợ quân sự đối với Ukraine và các đối tác.

Khoản ngân sách trị giá 5,7 tỷ euro (6,3 tỷ USD) của quỹ vốn đủ dùng đến năm 2027 đã gần như cạn kiệt sau nhiều tháng xung đột tại Ukraine. Hiện chỉ còn 800 triệu euro (846 triệu USD) trong quỹ.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết quyết định này nhằm đảm bảo EU có đủ ngân sách để tiếp tục hỗ trợ quân sự cho lực lượng vũ trang của các đối tác.

Theo Hội đồng châu Âu, EU nhiều khả năng sẽ tiếp tục bổ sung thêm ngân sách ở giai đoạn sau và con số này có thể lên tới 5,5 tỷ euro (5,8 tỷ USD) vào năm 2027 nếu cần thiết.

[EU nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine]

Dự kiến tại cuộc họp lần này ở Brussels (Bỉ), các Ngoại trưởng EU cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Iran. Tuy nhiên, hiện chưa rõ Hungary có chặn quyết định này không.

Ngoài ra, các nhà ngoại giao EU cũng sẽ mở đường cho việc triển khai một phái bộ quân sự hoạt động trong 3 năm tại Niger.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, EU sẽ triển khai 50-100 binh sỹ và con số này sau đó sẽ tăng lên 300 để giúp quốc gia châu Phi này cải thiện hạ tầng và logistics.

Là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Niger đang có nguy cơ chịu ảnh hưởng bạo lực từ quốc gia láng giềng Mali, nơi các phần tử Hồi giáo cực đoan đang tăng cường hoạt động sau khi Pháp và các lực lượng châu Âu rút quân khỏi đây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục