Sau khi được Tổng thống Sergio Mattarella chỉ định thành lập chính phủ mới, bà Giorgia Meloni đã thông báo danh sách nội các mới, sẽ cùng tuyên thệ nhậm chức vào sáng 22/10.
Thủ tướng Anh Liz Truss gửi lời chúc mừng bà Meloni về thành công của FdI trong cuộc bầu cử nói trên, đồng thời nhấn mạnh rằng Anh và Italy là đồng minh thân thiết trên nhiều lĩnh vực.
Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước RAI của Italy cho biết liên minh trung hữu có khả năng giành được 227-257 trong số 400 ghế tại Hạ viện và 111-131 trong 200 ghế Thượng viện.
Kết quả cuộc thăm dò ý kiến sau bỏ phiếu tại Italy cho thấy liên minh trung hữu giành được 42,6% số phiếu bầu, tiếp theo là liên minh trung tả với 27,8%-28,3%; đảng M5S giành được 16,1-16,4%.
Lãnh đạo đảng Anh em Italy cho biết còn quá sớm để nói về chiến thắng của liên minh trung hữu trong cuộc bầu cử quốc hội, đồng thời loại trừ khả năng Thủ tướng Mario Draghi tham gia chính phủ.
Đảng Cộng sản Bồ Đào Nha tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Đảng Xã hội đối lập chính về việc hạ bệ chính phủ thiểu số trung hữu mới được thành lập ở nước này.
Nhà lãnh đạo liên minh trung hữu ở Bồ Đào Nha, Thủ tướng Pedro Passos Coelho đã công bố chính phủ thiểu số của ông sau hơn 3 tuần diễn ra cuộc bầu cử quốc hội.
Với thỏa thuận giữa 4 đảng thuộc liên minh trung-hữu, ông Charles Michel, Chủ tịch đảng MR, sẽ trở thành tân Thủ tướng Bỉ, thay ông Elio Di Rupo đã mãn nhiệm.
Có 13 chính đảng, khối bầu cử tham gia tổng tuyển cử, trong đó gay cấn nhất là cuộc đua giữa liên minh trung hữu theo đường lối cứng rắn với đảng Harmony..