Người dân Latvia tiến hành bỏ phiếu bầu cử quốc hội mới

Có 13 chính đảng, khối bầu cử tham gia tổng tuyển cử, trong đó gay cấn nhất là cuộc đua giữa liên minh trung hữu theo đường lối cứng rắn với đảng Harmony..
Người dân Latvia tiến hành bỏ phiếu bầu cử quốc hội mới ảnh 1Cử tri Latvia đi bỏ phiếu bầu quốc hội. (Nguồn: Reuters)

Ngày 4/10, người dân Latvia đã tiến hành bỏ phiếu bầu Quốc hội mới gồm 100 ghế.

Các điểm bỏ phiếu được mở cửa từ 4 giờ GMT (11 giờ ở Việt Nam) và đóng cửa vào 17 giờ GMT (24 giờ ở Việt Nam).

Có tất cả 13 chính đảng và khối bầu cử tham gia cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử lần này, trong đó gay cấn nhất là cuộc đua giữa liên minh trung hữu theo đường lối cứng rắn với đảng đối lập Harmony.

Liên minh trung hữu ủng hộ việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tăng cường lực lượng trong khu vực, còn đảng Harmony nhận được sự ủng hộ của cộng đồng thiểu số nói tiếng Nga ở Lativa, vốn chiếm 1/4 trong tổng dân số 2 triệu người và theo chủ trương cân bằng giữa thân phương Tây với quan hệ mạnh mẽ hơn với Moskva.

Kết quả thăm dò tại các hòm phiếu cho thấy đảng Harmony đang chiếm ưu thế. Đảng này cũng từng giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử năm 2011 nhưng do không thành lập được liên minh chiếm đa số trong Quốc hội nên chính phủ Latvia lại được thành lập bởi liên minh 3 gồm đảng trung hữu.

Sau khi tuyên bố độc lập năm 1991 sau sự sụp đổ của Liên Xô, Latvia và 2 nước láng giềng Baltic là Litva và Estonia đã ngả theo phương Tây, gia nhập NATO và Liên minh châu Âu (EU) năm 2004./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.