Liên tiếp đánh bom xe ở Libya, Somalia gây nhiều thương vong

Ngày 20/2, tại Libya và Somalia đã liên tiếp xảy ra các vụ đánh bom xe làm gần 40 thiệt mạng và số bị thương chưa xác định được.
Liên tiếp đánh bom xe ở Libya, Somalia gây nhiều thương vong ảnh 1Chiếc xe cài bom phát nổ tại Tobruk. (Nguồn: Reuters)

Theo các nguồn tin an ninh và nhân chứng, ngày 20/2, hơn 30 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong ba vụ đánh bom xe liên tiếp tại thành phố Qubbah, miền Đông Libya.

Phát biểu trên truyền hình, Chủ tịch Quốc hội Libya Aguila Saleh Eissa nêu rõ mục tiêu của các vụ đánh bom trên là một trạm xăng bên cạnh một tòa nhà an ninh.

Ông cho rằng đây dường như là hành động trả đũa đối với các cuộc không kích của Ai Cập nhằm vào các mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại thành phố miền Đông Derna, gần Qubbah.

Ông Saleh tuyên bố Libya sẽ để tang 7 ngày nhằm tưởng niệm các nạn nhân trong vụ việc trên.

Cùng ngày, cảnh sát Somalia cho biết đã xảy ra vụ đánh bom kép và đấu súng tại một khách sạn ở trung tâm thủ đô Mogadishu.

Khách sạn này gần với Dinh Tổng thống và là địa điểm hay lui tới của các nghị sỹ quốc hội và các quan chức cấp cao Somalia.

Thông tin ban đầu cho thấy sau khi một chiếc xe có gài bom phát nổ, một kẻ đánh bom liều chết đã cho kích nổ chiếc áo khoác gài chất nổ, cuối cùng là có rất nhiều tiếng súng nổ bên trong tòa nhà.

Vào thời điểm vụ việc xảy ra, có nhiều bộ trưởng cùng các nghị sỹ Somalia ở bên trong khách sạn.

Cảnh sát cho biết ít nhất 6 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, có tin Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Giao thông Somalia cũng đã bị thương trong vụ tấn công này.

Hiện vẫn chưa rõ số người thương vong, cũng như thủ phạm đứng sau vụ việc. Tuy nhiên, các vụ tấn công kiểu này thường do nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabaab ở Somalia tiến hành.

Nhóm phiến quân này đã tiến hành nhiều vụ tấn công vào các mục tiêu trọng yếu ở thủ đô Mogadishu hòng lật đổ chính phủ được quốc tế ủng hộ của Somalia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục