
Ấn Độ: Máy bay của Air India bị đe dọa đánh bom
Sáng 10/3 theo giờ địa phương, một chuyến bay chở hơn 300 người của hãng hàng không Air India đã bị đe dọa đánh bom và phải quay trở lại Mumbai (Ấn Độ) khoảng 4 giờ sau khi cất cánh.
Sáng 10/3 theo giờ địa phương, một chuyến bay chở hơn 300 người của hãng hàng không Air India đã bị đe dọa đánh bom và phải quay trở lại Mumbai (Ấn Độ) khoảng 4 giờ sau khi cất cánh.
Theo Bộ Công an, tổ chức khủng bố BPSOS do Nguyễn Đình Thắng cầm đầu, hoạt động dưới danh nghĩa "Cứu trợ người tị nạn" nhưng thực chất là lợi dụng để trợ giúp tổ chức, cá nhân chống phá Việt Nam.
Ngày 11/2, một vụ nổ đã xảy ra bên ngoài một ngân hàng ở thành phố Kunduz, thủ phủ tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có lực lượng an ninh Taliban.
Theo tổ chức khủng bố Al-Qaeda trên Bán đảo Arập (AQAP), có trụ sở tại Yemen, Abu Yusuf al-Muhammadi al-Hadrami, chỉ huy cấp cao của nhóm này đã chết trong vụ đánh bom.
Một quả bom đã được kích hoạt ngay thời điểm một người đàn ông có vệ sỹ đi kèm đi vào tòa nhà phức hợp “Scarlet Sails” nằm trên bờ sông Moskva và chỉ cách Điện Kremlin 12 km.
Xung đột tại Syria leo thang sau khi Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo rút khỏi một số khu vực miền Bắc Syria, trước sức ép từ các nhóm dân quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.
Nhà lãnh đạo Hungary cho biết các cơ quan chức năng của nước này sẽ tăng cường an ninh cho các trường học và nhanh chóng điều tra nguồn gốc các cuộc gọi.
Thông báo của cảnh sát bang cho biết các tay súng đã cho nổ thiết bị nổ tự chế để phá hủy xe chở những người trên, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng trong đó phần lớn là cảnh sát.
Ngày 14/12, nhà chức trách Thái Lan cho biết 3 người đã thiệt mạng và 39 người bị thương trong vụ nổ bom xảy ra ngay trước nửa đêm 13/12 tại một lễ hội thường niên ở tỉnh Tak.
Theo truyền thông Ấn Độ, trong tuần qua, hơn 70 chuyến bay nội địa và quốc tế của các hãng hàng không nước này đã nhận được lời đe dọa đánh bom, tuy nhiên, hầu hết trong số đó là giả.
Ngày 17/9, Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắn chết một điệp viên Ukraine cố gắng cài thuốc nổ dưới gầm xe của một quan chức cấp cao trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Các nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 27 người khác bị thương trong một vụ đánh bom tại bang Borno, Đông Bắc Nigeria.
Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Qatar cảnh báo việc cưỡng bức di dời dân thường khỏi Rafah là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ làm gia tăng cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Gaza.
Cảnh sát Hàn Quốc nhận được nội dung thư điện tử, trong đó nêu chi tiết kế hoạch tiến hành đánh bom tại các địa điểm công cộng nơi nhiều trẻ em sẽ vui chơi trong Ngày Tết Thiếu nhi 5/5.
Quan chức Bộ Nội vụ Iraq cho biết vụ tấn công khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương, trong khi nguồn tin quân sự cho hay 3 quân nhân Iraq đã bị thương và vẫn xảy ra cháy tại hiện trường.
Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời một chỉ huy cảnh sát nêu rõ: "Vụ nổ xảy ra cách đây không lâu ở khu vực Mazzeh là do một thiết bị nổ giấu trong xe ô tô ở quảng trường al-Huda được kích hoạt."
Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria thông tin vụ nổ bom xe khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương, đồng thời cho biết con số thiệt mạng có thể tiếp tục tăng lên.
Nhóm khủng bố xác nhận một thành viên đánh bom liều chết đã kích hoạt đai thuốc nổ trên người nhằm vào một nhóm nhân viên của chính quyền Taliban tụ tập gần ngân hàng để nhận lương.
Theo sắc lệnh của Tổng thống Tunisia Kaïs Saïed vừa được công bố, việc thực thi quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc sẽ chính thức được thực hiện từ ngày 31/1-31/12/2024.
Theo Lực lượng Vũ trang Philippines, những phiến quân thiệt mạng là thành viên của nhóm chiến binh ủng hộ IS - Dawlah Islamiya-Maute.