Colombia rung chuyển bởi 24 vụ đánh bom và tấn công bằng súng

Các mục tiêu tấn công là đồn cảnh sát, tòa nhà chính quyền cùng các mục tiêu dân sự, chủ yếu nằm ở Cali, thành phố lớn thứ 3 và một số thành phố gần đó, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng.

Cảnh sát tuần tra tại hiện trường ứng viên tranh cử Tổng thống Colombia, Thượng nghị sĩ Miguel Uribe bị bắn trọng thương ở Bogota, ngày 7/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát tuần tra tại hiện trường ứng viên tranh cử Tổng thống Colombia, Thượng nghị sĩ Miguel Uribe bị bắn trọng thương ở Bogota, ngày 7/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chỉ trong ngày 10/6, Colombia bị rung chuyển bởi 24 vụ đánh bom và tấn công bằng súng có phối hợp, làm ít nhất 7 người thiệt mạng ở khu vực Tây Nam nước này, phản ánh mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra tại quốc gia này.

Các mục tiêu tấn công là đồn cảnh sát, tòa nhà chính quyền cùng các mục tiêu dân sự, chủ yếu nằm ở Cali, thành phố lớn thứ 3 và một số thành phố gần đó.

Cảnh sát trưởng quốc gia, Carlos Fernando Triana cho biết những kẻ tấn công bị tình nghi các nhóm vũ trang địa phương, sử dụng bom gài trên xe ôtô, xe máy, súng trường và thiết bị không người lái.

Trong số 7 người thiệt mạng và 28 người bị thương có cả cảnh sát và dân thường.

Các cuộc tấn công diễn ra 3 ngày sau khi ứng cử viên Tổng thống, Thượng nghị sỹ Uribe, 39 tuổi, thuộc phe bảo thủ bị bắn 2 phát vào đầu ở phạm vi gần khi đang vận động tranh cử ở thủ đô.

Một đối tượng 15 tuổi đã bị bắt vì tình nghi là hung thủ, tuy nhiên người này đã phủ nhận thực hiện vụ mưu sát.

Nhà chức trách tin rằng đối tượng này được thuê thực hiện vụ tấn công trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.