Theo Tổng thống Hàn Quốc, việc thành lập “nhóm công tác liên Triều” có thể giúp giảm bớt căng thẳng và giải quyết mọi vấn đề, từ hợp tác kinh tế đến giao lưu nhân dân, đoàn tụ các gia đình bị ly tán.
CMA kêu gọi thiết lập các vùng đệm và vùng cấm bay gần biên giới liên Triều để cấm bắn pháo, tập trận hải quân và các hoạt động giám sát nhằm ngăn chặn đụng độ giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc và Triều Tiên sử dụng cùng một bảng chữ cái, được gọi là hangeul, mặc dù sự chia cắt trong nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã dẫn đến những khác biệt về phương ngữ.
Seoul đã phê chuẩn khoản viện trợ nhân đạo trị giá 5,52 tỷ won cho Bình Nhưỡng vào năm 2022. Hiện vẫn chưa rõ Triều Tiên có nhận khoản viện trợ này không.
Đơn vị có nhiệm vụ giám sát và trinh sát, xây dựng một hệ thống cho phép sản xuất hàng loạt UAV cỡ nhỏ, khó phát hiện trong năm nay và thúc đẩy phát triển UAV tàng hình trước cuối năm 2023.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/6 đề nghị Triều Tiên thông báo trước khi xả đập, gọi đây là “một biện pháp cơ bản” để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân Hàn Quốc ở phía Nam biên giới.
Trả lời phỏng vấn đài VOA, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nêu rõ không có lý do gì để tránh các cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Các quan chức an ninh Hàn Quốc nhất trí sẽ giám sát chặt chẽ những diễn biến mới nhất tại Triều Tiên, đồng thời tăng cường liên lạc và hợp tác với các quốc gia liên quan.
Tổng thống Moon Jae-in đã có các cuộc gặp với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Thủ tướng Anh Boris Johnson, thảo luận về hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như các vấn đề toàn cầu.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 5/8 bày tỏ hy vọng Triều Tiên sẽ đáp lại lời đề nghị gần đây về việc lắp đặt một hệ thống âm thanh hình ảnh trực tuyến cho các cuộc đàm phán liên Triều.
Việc nối lại đường dây nóng liên lạc giữa hai miền thể hiện rõ ràng cam kết của các nhà lãnh đạo hai miền Triều Tiên trong việc khôi phục lòng tin lẫn nhau và thắt chặt quan hệ liên Triều.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc yêu cầu người dân phải xin phép bộ này trước khi thực hiện trao đổi “những thứ phi vật chất” qua biên giới với Triều Tiên thông qua thiết bị điện tử, mạng thông tin viễn thông.
Theo ông Lee In-young, Bình Nhưỡng sẽ chú trọng hơn vào phát triển kinh tế trong năm tới, trong bối cảnh nước này đang gánh chịu hậu quả nặng nề do dịch bệnh, thiên tai và các biện pháp trừng phạt.
Hai miền Triều Tiên là một cộng đồng "thống nhất về đời sống và an ninh" và hiện là thời điểm phù hợp để hai nước lưu tâm đến khả năng biến khu DMZ trở thành một nền tảng cho sự hợp tác
Đường mòn Paju là một trong 3 tuyến đi bộ được mở cửa cho dân chúng vào năm ngoái trong khuôn khổ chương trình Đường mòn Hòa bình DMZ nhằm cho phép du khách cảm nhận bầu không khí hòa bình liên Triều.
Hàn Quốc sẽ mở dần không gian hợp tác giữa hai miền thông qua hoạt động trao viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa, xã hội và các hoạt động giao thương nhỏ lẻ.
Các dự án bao gồm hỗ trợ 9.000 tấn thực phẩm tăng cường dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và cho con bú, cung cấp 3.600 tấn ngô, đậu nành và dầu ăn cho 26.500 người dân Triều Tiên.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã không trả lời các cuộc điện thoại vào sáng 9/6 từ phía Hàn Quốc qua các đường dây nóng quân sự liên Triều.
Trung tâm Văn hóa hợp nhất liên Triều nằm ở khu vực Magok, quận Gangseo, Seoul, có 7 tầng nổi và 2 tầng hầm, bao gồm một thư viện, không gian triển lãm và văn phòng tư vấn cho người gốc Triều Tiên.