Liệu pháp hormone làm tăng nguy cơ ung thư vú

Theo các nhà khoa học Mỹ, sử dụng liệu pháp thay thế hormone trong tối thiểu 5 năm liên tiếp có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ đã mãn kinh.

Theo các nhà khoa học Mỹ, sử dụng liệu pháp thay thế hormone trong tối thiểu 5 năm liên tiếp có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ ung thư vú ở những phụ nữ đã mãn kinh.

Kết quả nghiên cứu trên của các nhà khoa học thuộc Đại học Stanford ở bang California, Mỹ, được công bố ngày 4/2 trên tạp chí Y khoa New England Journal of Medicine.

Theo nhà nghiên cứu Marcia Stefanick, đồng tác giả công trình, nguy cơ này sẽ giảm ít nhất là 28% nếu những đối tượng trên ngừng sử dụng kết hợp estrogen và progestin trong vòng một năm.

Bà Stefanick cho biết, kết quả nghiên cứu trên đã chứng minh sử dụng kết hợp hai chất này chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư vú. Song bà cũng khẳng định kết quả này không ứng dụng với những phụ nữ chỉ sử dụng estrogen.

Hơn 50.000 phụ nữ mãn kinh đã tham gia công trình nghiên cứu trên của Đại học Stanford, thực hiện từ năm 1994, và được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 (gồm hơn 15.000 người) đã ngừng liệu pháp thay thế hoóc môn, kết hợp estrogen và progestin từ năm 2002 sau khi có bằng chứng cho thấy liệu pháp này làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Nhóm 2 (gồm 41.449 người) không sử dụng estrogen và progestin.

Kết quả thu được từ hai nhóm đối tượng nghiên cứu là giống như nhau.

Trong 5 năm (từ 1997-2001), số trường hợp mắc bệnh ung thư vú ở nhóm 1 tăng mạnh. Nhưng ngay sau khi ngừng hoàn toàn liệp pháp hoóc môn, tỷ lệ mắc bệnh đã giảm mạnh và số ca chẩn đoán ung thư vú đã giảm tới 28% chỉ trong vòng một năm. Trong hai năm (2002-2003), tỷ lệ này đã giảm tới 43%./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục