Lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc phòng giao dịch, Luân chỉ đạo các đồng phạm thực hiện 5 hạch toán khống nộp tiền và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, chiếm đoạt tổng số tiền gần 14 tỷ đồng.
Dù không có thẩm quyền giao đất nhưng Nguyễn Mạnh Thảo đã làm trái chức vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo và tham gia giao 64 lô đất với tổng diện tích hơn 4.100m2 cho các hộ gia đình, cá nhân.
Lê Thị Vinh và Đỗ Thanh Tuân đứng ra tuyển sinh, tổ chức thi lấy chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, sau đó chiếm đoạt 410 triệu đồng của 164 học viên rồi làm giả các chứng chỉ và cấp cho các bị hại.
Quá trình thu hồi đất, cán bộ địa chính không đối chiếu bản đồ địa chính đất nông nghiệp, không thu thập giấy tờ xác định nguồn gốc đất; xác định sai nguồn gốc đất, gây thiệt hại hơn 300 triệu đồng.
6 công ty do Hoàng Văn Phương lập không có hoạt động sản xuất kinh doanh, mà nhằm mục đích phát hành hóa đơn tạo chi phí đầu vào khống cho Công ty Việt Trung trốn thuế.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Bình giữ vai trò chính trong việc trực tiếp đưa thông tin gian dối, nhận 1,2 tỷ đồng và chuyển 900 triệu đồng cho Phương để cùng thực hiện hành vi phạm tội.
Trên cơ sở xem xét tính chất mức độ của vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định tuyên phạt bị cáo Khà A Sùng 18 năm tù giam về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy.”
Hai bị cáo Nguyễn Thanh Giang (Tổng Giám đốc VEAM, giai đoạn 2000-2011) và Lâm Chí Quang (Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, giai đoạn 2004-2011) cùng mức án 5 năm tù.
Các đối tượng đã cùng nhau góp tiền mua USD để vận chuyển sang Campuchia mua vàng rồi mang về Việt Nam, thu lời bất chính và trốn thuế. Các bị cáo phải nhận hình phạt từ 7 đến 12 năm tù.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Hiếu, Giám đốc Công ty Hiếu Anh 5 năm tù, trong khi Nguyễn Công (nguyên Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Tín dụng BIDV Phú Yên) 2 năm tù.
Với hành vi khóa cửa giữ trái phép hai thành viên của Tổ chốt chặn đang thi hành công vụ kiểm tra công trình xây dựng trái phép, Đào Chí Tâm đã bị TAND thành phố Bạc Liêu kết án 2 năm tù giam.
Từ năm 2016-2020, Nam đã mua hộ 61 chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ giả cho 48 đồng nghiệp với giá từ 900.000 đồng-2,5 triệu đồng/chứng chỉ để nộp hồ sơ xét tuyển dụng, thăng hạng viên chức.
Thương dọa chị N. nếu không trả lại các quà tặng và 700 triệu đồng tiền chạy việc thì sẽ tung clip mặn nồng của 2 người, chị N. đã mang 350 triệu đồng đưa cho Thương và sau đó Thương bị bắt giữ.
Toàn án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên Nguyễn Quang Trọng mức án 3 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải tiếp tục bồi thường thêm số tiền hơn 11,8 tỷ đồng do để lây lan dịch bệnh.
Căn cứ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng Hà Văn Đội mức án 4 năm tù giam vì tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Các đối tượng đã "chuyển nhượng" ba thiếu nữ dưới 16 tuổi với giá 7 triệu đồng để làm nhân viên phục vụ tại các quán hát karaoke tại khu vực huyện Hoài Đức và quận Hà Đông.
Ngày 5/6, sau 3 ngày xét xử, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Cường (cựu Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1) 7 năm 6 tháng tù.
Hai quan tham địa phương của Trung Quốc lợi dụng chức vụ nhận hối lộ mỗi người đều lĩnh hơn 10 năm tù, đồng thời bị tịch thu hàng triệu nhân dân tệ sung công quỹ