Năm 2025: 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD
Xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 107,748 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 59,047 tỷ USD...
Xuất khẩu điện tử, máy tính và linh kiện đạt kim ngạch 107,748 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 59,047 tỷ USD...
Thỏa thuận hợp tác sẽ nội địa hóa việc sản xuất, cung cấp và bảo trì vũ khí không đối đất dẫn đường chính xác thông minh tầm xa để đáp ứng nhu cầu hoạt động của Không quân và Hải quân Ấn Độ.
Các lực lượng chức năng Cửa khẩu Chi Ma triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu để giữ vững hoạt động biên mậu.
Triển lãm IEAE trưng bày các công nghệ và sản phẩm sáng tạo, thiết kế thông minh như: Điện tử tiêu dùng, thiết bị đeo thông minh, máy tính và linh kiện máy tính, phụ kiện và linh kiện điện tử.
Gian hàng của Việt Nam chủ yếu giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam cũng như triển vọng trong lĩnh vực công nghiệp này để khách hàng có thể đến tham quan và tìm hiểu.
Việc điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng khoáng sản chiến lược của Việt Nam cần đặt trong mối quan hệ mang tính tổng thể và chiến lược đối với ngành công nghiệp khoáng sản của đất nước.
Kim ngạch thương mại hai nước đạt mốc 15 tỷ USD vào năm 2022 từ mức chỉ khoảng 200 triệu USD vào năm 2000. Kết quả này đưa Ấn Độ trở thành một trong 8 đối tác thương mại chính của Việt Nam.
Diễn đàn sẽ mang đến những công nghệ dẫn đầu xu hướng, đột phá chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và kỹ thuật toàn cầu, nâng tầm kết nối tương lai.
Foxconn, nhà sản xuất linh kiện điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới của Đài Loan (Trung Quốc), ghi nhận lợi nhuận ròng quý 1/2024 tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Bình Dương đạt xấp xỉ 8 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó kim ngạch nhập khẩu là 5,4 tỷ USD, tăng 6,3%.
Năm 2022, Việt Nam xếp thứ 3 khu vực về sản lượng công nghiệp. Đến tháng 1/2024, Việt Nam có 4 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu hơn 1 tỷ USD là dệt may, máy tính, điện thoại-máy móc.
Năm 2024, ngành công thương đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 7-8%, tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải nỗ lực vượt khó trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang phục hồi chậm.
Là một trong ba "chân kiềng" quan trọng của nền kinh tế, cùng với đầu tư, tiêu dùng, hoạt động xuất khẩu đã nhộn nhịp trên cả đường bộ và đường biển, báo hiệu sự khởi sắc của kinh tế Việt Nam.
Để trở thành Vùng Phát triển Công nghiệp, Công nghệ cao, Bắc Ninh mong muốn các DN Nhật Bản đầu tư hợp tác trong các lĩnh vực như công nghiệp ICT, kỹ thuật nano, công nghệ sinh học, vật liệu mới.