Linh mục từng đoạt Nobel phản đối trao giải cho EU

Ba nhân vật từng đoạt Nobel đã gửi thư tới Quỹ Nobel phản đối trao giải cho EU vì cho rằng Liên minh không đấu tranh cho Hòa bình.
Linh mục Desmond Tutu - người từng được trao giải Nobel Hòa bình năm 1984 vì đấu tranh chống lại nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi - cùng hai người được giải Nobel Hòa bình khác đã viết thư cho Quỹ Nobel phản đối quyết định trao giải 2012 cho Liên minh châu Âu (EU). “EU rõ ràng không phải là người đấu tranh cho hòa bình như Alfred Nobel nghĩ khi ông viết di chúc của mình,” họ nói trong một lá thư công khai. Ký vào lá thư còn có Mairead Maguire, người Bắc Ireland từng được trao giải năm 1976 và Adolfo Perez Esquivel, người Argentina năm 1980. “Ủy ban Nobel Na Uy đã định nghĩa lại giải thưởng theo một cách không nhất quán với quy định,” họ nói, khẳng định rằng ủy ban nên tôn trọng những nguyện vọng ban đầu của nhà sáng lập giải Nobel, qua đời năm 1896. Ba người này cũng kêu gọi không trao phần tiền thưởng 930.000 euro (1,2 triệu USD) cho EU. Mười tám nhà lãnh đạo các nước thành viên EU đã nhận lời mời tới dự buổi lễ trao giải tháng tới, nhưng sáu người khác đã từ chối, theo Viện Nobel ngày thứ Năm. Thủ tướng Anh David Cameron đứng đầu danh sách những nhà lãnh đạo từ chối tham dự buổi lễ ngày 10/12 tại Oslo, trong khi Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande nói họ sẽ đến. Chủ tịch EU Herman Van Rompuy kêu gọi tất cả 27 nước thành viên và nước sắp trở thành thành viên Croatia cùng tham dự sau khi EU được thông báo thắng giải ngày 12/10, một quyết định bất ngờ và gây tranh cãi trong bối cảnh khối này đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tế./.
Linh mục từng đoạt Nobel phản đối trao giải cho EU ảnh 1
Linh mục Desmond Tutu từng đoạt Nobel Hòa bình năm 1984 (Nguồn: AFP)

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục