Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định, Hà Nội chưa bao giờ "khai tử" hệ thống loa phường mà chỉ điều chỉnh cách vận hành.
Những chiếc loa phường lúc rõ, lúc rè, từng bị xem là lỗi thời, nay lại trở thành công cụ tuyên truyền hữu hiệu những tin tức về cuộc chiến chống dịch bệnh, được nhiều người dân trông ngóng mỗi ngày.
Phóng viên VietnamPlus đã đi tìm những con người thầm lặng đó, từ cô lao công, người chiến sĩ cảnh sát, bác dân phòng..., để phác họa bức tranh nhằm tô đậm hai chữ "Sẻ chia."
Giữa “mùa COVID-19” cam go, những chiếc loa phường cũ kỹ bỗng “hồi sinh” trở thành một công cụ đắc lực trong công tác phòng chống dịch, giúp người dân tiếp cận với các thông tin một cách nhanh nhất.
Từ khi có dịch COVID-19, với 19 đài truyền thanh cấp huyện và 584 đài truyền thanh cấp phường xã, những chiếc loa phường ở Hà Nội đã tích cực tham gia vào việc tuyên truyền người dân chống dịch.
Hà Nội tiếp tục triển khai, lắp đặt thí điểm thiết bị thông minh tại các hộ gia đình phục vụ công tác thông tin cơ sở, thay thế hệ thống đài truyền thanh (loa phường) tại các phường thuộc quận.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang triển khai thí điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức tuyên truyền thay thế loa truyền thanh phường tại các quận nội thành Hà Nội.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang triển khai thí điểm việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới hình thức tuyên truyền thay thế loa truyền thanh phường tại các quận nội thành Hà Nội.
Ở đó, nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Mỗi khán giả có thể nhìn thấy một phần hình ảnh của chính mình, tìm lại được những hồi ức tuổi thanh xuân trong “Đi qua mùa Hạ.”
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định, thành phố sẽ quy hoạch, sắp xếp xong hệ thống loa phát thanh phường, xã trong tháng 7.
Trước mắt, thành phố Hà Nội sẽ vẫn giữ nguyên hệ thống loa phường, tuy nhiên có giảm số lượng ở các quận và điều chỉnh vị trí lắp đặt cũng như thời gian, nội dung phát.
Trong số 3.149 bình chọn thể hiện quan điểm bỏ hay giữ lại loa phường thì có tới 89,65% ý kiến cho rằng không cần thiết phải duy trì hoạt động của loại hình truyền thông này.
Chiều 9/2, mục khảo sát, lấy ý kiến nhân dân đối với hệ thống thông tin cơ sở tại địa chỉ Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã đi vào hoạt động sau hai ngày tạm dừng.
Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chiều 7/2 cho biết đã phát hiện có dấu hiệu bất thường về số lượng người bình chọn “số phận” của loa phường.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú cho biết, với mục đích đánh giá chính xác hiệu quả hệ thống phát thanh cơ sở, Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về loa phường.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú đã đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông thông tin đầy đủ, đúng định hướng về vấn đề loa phường.
Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, chiếc loa phường đang gây nhiều phiền toái cho những gia đình đang sinh sống đúng hướng loa phường phát ra.
Trong thời đại thông tin bùng nổ với các phương tiện truyền thông đa dạng, người dân có thể tiếp cận các thông tin cần thiết một cách kịp thời mà hoàn toàn không cần đến loa phường.
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội lên kế hoạch rà soát, đánh giá và đề xuất phương án đối với hệ thống loa truyền thanh xã, phường và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố trong quý 1.