Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1998, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh, điều khiển xe môtô, chở một gói hàng bọc kín trong đó có 1 bộ da của loài hổ và 2 chiếc móng của loài gấu chó.
Theo Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF), số lượng hổ tại Lào đã giảm phần lớn do việc săn bắt quá mức các loại thú vốn là thức ăn của hổ, cũng như việc chính loài hổ bị săn bắt.
Cùng với diễn trình lịch sử, văn hóa Việt Nam, hình tượng hổ có những diễn biến và ý nghĩa tương ứng, từ ý nghĩa tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng, biểu tượng vương quyền đến văn học, mỹ thuật…
126 cá thể hổ có nguy cơ tuyệt chủng đã chết trong năm 2021 tại Ấn Độ. Đây là mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tổng hợp dữ liệu cách đây một thập kỷ, vào năm 2012.
Hổ Amur có thể được gọi là "kẻ săn mồi tuyệt đối," đứng ở vị trí cao nhất trong chuỗi thức ăn. Hổ tấn công và ăn các loài động vật có kích thước nhỏ hơn nó.
Nhiều thập kỷ buôn bán trái phép và tàn phá môi trường sinh sống khiến số lượng hổ trên toàn cầu sụt giảm nghiêm trọng, hiện nay, theo ước tính chỉ còn khoảng 3.200 cá thể tồn tại trong tự nhiên.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo tồn động vật, thực vật hoang dã nói chung, các loài thú lớn trong đó có hổ nói riêng, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ chương, chính sách kịp thời cụ thể.