Châu Á cam kết tăng gấp đôi số hổ hoang dã

Đại diện các quốc gia châu Á có hổ sinh sống cam kết tăng gấp đôi số hổ hoang dã ở nước họ; đồng thời bảo vệ môi trường sống của nó.
Tại Hội nghị cấp bộ trưởng lần đầu tiên bàn về loài hổ, diễn ra trong 3 ngày ởThái Lan, đại diện từ 13 quốc gia châu Á có hổ sinh sống đã cam kết tăng gấp đôisố hổ hoang dã ở nước mình trước năm 2022; đồng thời bảo vệ môi trường sống củaloài vật này.

Cam kết trên của các lãnh đạo châu Á đã được các nhóm bảo vệ động vật hoannghênh.

Ông Michael Baltzer, Trưởng ban đặc trách bảo vệ hổ toàn cầu của Quỹ Bảo tồnThiên nhiên Hoang dã (WWF) đánh giá việc này rất quan trọng vì số hổ ngày cànggiảm đến mức đáng báo động.

Trong năm con Hổ 2010, WWF dự kiến tổ chức nhiều hoạt động nhằm bảo vệ loàiđộng vật này khỏi nguy cơ tuyệt chủng.

Hội nghị trên do Ngân hàng Thế giới (WB), các nhóm bảo vệ động vật và ViệnSmithsonian của Mỹ phối hợp tổ chức nhằm kiểm tra thực tế về loài hổ đang sốnghoang dã tại các khu vực ở châu Á.

Ông Keshav Varma người của WB cho biết nếu cứu được loài hổ, sẽ cứu được môitrường sinh sống của nhiều giống khác, từ đó giảm nạn săn bắt, mua bán, mócngoặc, hối lộ, tham nhũng và nhiều vấn đề khác.

Hổ thường sống trong các khu rừng ở Trung Quốc, Nga và nhiều nước Đông Nam Á.Cách đây một thế kỷ, có khoảng 100.000 con hổ hoang dã sống tại một khu vực rộnglớn từ Iran tới Indonesia và Nga.

Tuy nhiên, hiện chỉ còn khoảng 3.500 con, đang sống trong khu vực chỉ bằng 7%diện tích chúng sống trước đây. WWF đổ lỗi cho tệ nạn săn bắt đã làm cho sốlượng hổ giảm đáng kể như vậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.