Lợi nhuận yếu kém của DN Mỹ đẩy Phố Wall lùi sâu

Các báo cáo về lợi nhuận yếu kém và dự báo triển vọng kinh doanh ảm đạm của các DN Mỹ đẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ “lao dốc” mạnh.
Các báo cáo về lợi nhuận yếu kém và dự báo triển vọng kinh doanh ảm đạm của cácdoanh nghiệp Mỹ đã tăng thêm phần u ám cho các thị trường toàn cầu, đồng thờiđẩy các chỉ số chứng khoán Mỹ “lao dốc” mạnh trong phiên giao dịch ngày 23/10.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm tới 243,36 điểm, tươngđương 1,82%, xuống còn 13.102,53 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng hạ20,71 điểm (1,44%), xuống 1.413,11 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq mất 26,49điểm (0,88%), đóng cửa ở mức 2.990,46 điểm.

Đà tăng yếu ớt của phiên giao dịch đầu tuần không thể tiếp tục duy trì trênPhố Wall trong ngày 23/10, khi mà một loạt các tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹnhư DuPont, United Technologies, UPS, Xerox,...đều bước vào mùa công bố lợinhuận với kết quả đáng thất vọng. Đặc biệt, cổ phiếu của tập đoàn hóa chấtDupont dẫn đầu nhóm các mã cổ phiếu giảm giá của Dow Jones trong phiên này, saukhi công bố lợi nhuận giảm tới 98% trong quý 3/2012, đồng thời hạ thấp triểnvọng kinh doanh trong cả năm nay do tác động tiêu cực từ sự suy giảm kinh tếtoàn cầu. Dupont cho biết tập đoàn này sẽ cắt giảm khoảng 1.500 việc làm trongvòng 18 tháng tới.

Theo số liệu của Thomson Reuters, tính tới nay, đã có hàng loạt doanh nghiệpcông bố báo cáo lợi nhuận quý 3/2012 không được như kỳ vọng của giới đầu tư.Trong số 29% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố báo cáo, chỉ có 37% công bốdoanh thu vượt dự báo.

Cũng trong phiên giao dịch này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trườngchứng khoán châu Âu cũng đua nhau “tụt” điểm, do số liệu kinh doanh yếu kém củacác doanh nghiệp Mỹ trong quý 3/2012, cũng như mối lo ngày càng gia tăng về cuộckhủng hoảng nợ công tại Tây Ban Nha, khi mà các cuộc biểu tình phản đối chínhsách khắc khổ tại nước này đang có xu hướng “nóng lên.”

Thêm vào đó, lãi suất trái phiếu Chính phủ Tây Ban Nha - nhân tố đang đượccác quỹ tín dụng quốc tế theo dõi sát sao trước khi quyết định trao cho Madridgói cứu trợ tài chính - cũng bật tăng trong cùng ngày, sau khi hãng đánh giá tíndụng Moody’s quyết định hạ mức xếp hạng tín nhiệm của năm khu vực của Tây BanNha.

Kết thúc phiên 23/10 tại London, chỉ số FTSE 100 hạ 1,44% xuống 5.797,91điểm. Tại Paris, chỉ số CAC 40 cũng giảm 2,2%, xuống 3 .406,50 điểm, trong khitại sàn giao dịch Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 cũng mất 2,11%, xuống7.173,69 điểm.

Sang tới phiên giao dịch ngày 24/10 tại thị trường châu Á, diễn biến tại cácsàn chứng khoán cũng không khá hơn, khi mà giới đầu tư tỏ ra thất vọng trước kếtquả kinh doanh quý 3/2012 của các doanh nghiệp Mỹ. Mở cửa phiên, chỉ số Nikkei225 của Nhật Bản giảm 117,84 điểm (1,31%), xuống 8.896,41 điểm.

Tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và HongKong cũng đồng loạt chìm trong “sắc đỏ”. Đầu phiên, chỉ số Shanghai Composite vàHang Seng lần lượt hạ 5,48 điểm (0,26%) và 135,96 điểm (0,63%), xuống 2.108,97điểm và 21.561,59 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thông tin Fed giảm lãi suất khiến Phố Wall tăng điểm

Các thị trường chịu áp lực trong những ngày gần đây do lo ngại Fed sẽ kèm theo quyết định này một thông điệp "diều hâu," báo hiệu việc tạm dừng nới lỏng chính sách tiền tệ do lạm phát vẫn còn cao.